Rối loạn tiêu hóa là gì?
Rối loạn tiêu hóa là hội chứng gây ra bởi sự co thắt không đều của các cơ vòng trong hệ thống tiêu hóa, dẫn đến đau bụng và thay đổi đại tiện do ăn uống và sinh hoạt không đúng cách. Đây không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với trẻ em.
Nguyên nhân khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa
Về bản chất, có hai dạng vi khuẩn luôn tồn tại trong đường ruột, đó là hại khuẩn - tác nhân gây ra các bệnh tiêu hoá, và lợi khuẩn chiến đấu với hại khuẩn mỗi ngày để cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nếu hệ tiêu hoá của trẻ giữ được tỷ lệ 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn thì khi đó lợi khuẩn đủ sức mạnh để chiến đấu với hại khuẩn, giữ hệ vi sinh đường ruột được cân bằng, giúp bé phòng tránh được chứng loạn khuẩn đường ruột. Khi tỷ lệ hại khuẩn nhiều hơn lợi khuẩn, chúng sẽ tấn công ồ ạt làm yếu dần sức mạnh lợi khuẩn dẫn đến các bệnh như tiêu chảy, táo bón, kèm hiện tượng chán ăn ở trẻ khiến các bé gầy gò, suy dinh dưỡng.
Có nhiều lý do khiến bé bị rối loạn tiêu hóa có thể kể đến như thực phẩm không rõ nguồn gốc, thường xuyên ăn đồ lạnh, ăn quá nhanh, quá no hay lịch ăn uống thất thường...
Biểu hiện của trẻ bị rối loạn tiêu hóa
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa thường có các biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy sau ăn, tiếp đó là táo bón. Tệ hơn, trẻ có thể bị đi ngoài phân sống, ăn khó tiêu, lười ăn khiến cơ thể ốm gầy, chậm lớn, thậm chí suy dinh dưỡng.
Gợi ý cách phòng ngừa và xử trí
Trước tiên, phụ huynh cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ, từ đó có cách khắc phục hiệu quả. Các bố mẹ nên chú ý đến vấn đề mất nước ở trẻ như khát, môi khô, khóc không có nước mắt, tiểu ít… để nhanh chóng bù nước cho con.
Trong trường hợp trẻ bị rối loạn tiêu hóa do ngộ độc thức ăn với các biểu hiện tiêu chảy nhiều lần, đau bụng, nôn, thậm chí sốt, phân có nhầy, máu, bố mẹ cần bù nước, điện giải cho bé. Bên cạnh đó, sử dụng men vi sinh hỗ trợ sẽ có tác dụng khôi phục hệ vi sinh đường ruột để cải thiện triệu chứng. Trong trường hợp bé vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí nặng hơn, bố mẹ cần đưa bé đến bệnh viện để được thăm khám và có hướng điều trị tốt nhất.
Về cơ bản, phụ huynh nên làm cho bé các điều sau:
- Không sử dụng đồ ăn thức uống mất vệ sinh, không rõ nguồn gốc.
- Cho trẻ ăn nhiều rau xanh được nấu chín, uống nhiều nước, đặc biệt là những trẻ bị táo bón.
- Tránh thực phẩm dễ gây đầy hơi như hành, chuối, hoa quả chua, đậu...
- Bổ sung lợi khuẩn bằng men vi sinh để hỗ trợ hệ tiêu hóa.
Các bà mẹ thường chọn sữa chua để bổ sung men vi sinh cho trẻ. So với sữa, sữa chua dễ tiêu hóa hấp thu hơn, không còn đường lactose (yếu tố gây tiêu chảy trong sữa), có nhiều kháng thể… nên tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy, men vi sinh L.bulgaricus để lên men sữa chua không sống lâu trong đường ruột nên không tạo hiệu quả lâu dài. Do đó, nên dùng các thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có chứa men vi sinh có thể sống lâu trong ruột như Lactobacillusacidophilus, Bifidobacterium.
Tuy nhiên, đa số men vi sinh sống (probiotics) lại dễ chết trong dịch vị dạ dày, trong oxy không khí. Do đó, một số cải tiến trong công nghệ sản xuất men vi sinh như bao vi nang (như lớp áo giáp, bảo vệ men vi sinh không tiếp xúc với dịch vị), hoạt độ nước dưới 0,2%, đóng gói trong nitơ giúp men vi sinh sống lâu hơn (do không tiếp xúc với hơi ẩm và oxy), giúp bổ sung lợi khuẩn một cách hiệu quả hơn.
Thế Đan
Men vi sinh Lactomin Plus với 3 loại lợi khuẩn, bao vi nang, hoạt độ nước dưới 0,2 %, giúp bổ sung vi khuẩn có ích, hỗ trợ phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón do loạn khuẩn đường ruột. Sản phẩm của công ty TNHH TM Dược phẩm Bình Nguyên. Điện thoại: 08 38447 829. Địa chỉ: 13C Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 02466/2016/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp. |