Ngô Trần Hải An, một phượt thủ nổi tiếng với biệt danh Quỷ Cốc Tử, có thể coi là người dùng 3G rất khó tính. Ngoài việc cần sóng 3G ở khắp nơi trên mọi cung đường rong ruổi, Quỷ Cốc Tử còn muốn tốc độ tải dữ liệu ổn định, nhanh để việc tải ảnh chia sẻ với bạn bè được thuận lợi. “Khi chinh phục được những địa danh mơ ước trên cung đường ít người có thể vượt qua mà không thể chia sẻ ngay bức ảnh đặc biệt trên smartphone nhờ 3G thì sẽ rất uổng”, Quỷ chia sẻ.
Cũng vì thế, chàng phượt thủ nổi tiếng khuyên các bạn trẻ thích rong ruổi, chụp hình không nên thiếu smartphone với 3G Viettel. Bởi ngay cả khi đến những vùng hẻo lánh nhất, biên giới hay hải đảo… thì 3G của nhà mạng quân đội vẫn luôn căng đầy.
Sự lựa chọn mạng 3G của Quỷ Cốc Tử có thể coi là tham khảo tốt cho những người dùng smartphone khác. Sự lựa chọn đó cũng trùng hợp với hơn 50% người dùng smartphone khác tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối năm 2014, Viettel chiếm hơn 50% thị phần 3G tại Việt Nam.
Nếu tới đảo Thổ Chu hay Trường Sa, mạng di động mà hầu hết những người đã tới đây đều khuyên dùng cũng là Viettel. Lý do là tại Trường Sa, Viettel là mạng di động duy nhất phủ sóng 2G cũng như 3G. Còn trên đảo tiền tiêu Thổ Chu, sóng 3G của Viettel thậm chí còn phủ ra ngoài biển khơi hàng chục km, giúp ngư dân, du khách… có thể lướt web, nghe nhạc, chơi facebook… khi lênh đênh trên thuyền.
Với Thổ Chu, trạm di động khổng lồ nơi đây được ví như “nóc nhà” của đảo tiền tiêu cực Tây Nam Tổ quốc, ở độ cao 230 m so với mực nước biển. Với chiều cao 72m, phần khung nặng 60 tấn… trạm phát sóng 3G đặc biệt của Viettel cho thấy sự đầu tư cho dịch vụ được coi là sống còn với các mạng di động.
Tính đến đầu tháng 9/2015, Viettel có 32.000 trạm BTS 3G, chiếm hơn 50% tổng số trạm của các mạng di động tại Việt Nam. Nhà mạng tiếp tục xây dựng thêm 8.000 trạm khác với mục tiêu 40.000 trạm tới cuối năm nay, phủ sóng 3G tới 100% số xã và 95% dân số (tương đương với mạng 2G hiện tại). Nếu tính cả số trạm 2G và 4G sắp tới sẽ đầu tư, kết thúc năm 2015 Viettel sẽ sở hữu hạ tầng lớn với 90.000 trạm phát sóng (trong đó có 12.000 trạm 4G và 38.000 trạm 2G).
Đại diện Viettel chia sẻ: “Chúng tôi muốn đảm bảo tốc độ và chất lượng 3G của mình ở mức tốt nhất nên số lượng trạm cần dày đặc. Với dịch vụ dữ liệu, chất lượng sẽ phụ thuộc vào số lượng người dùng ở gần trạm và khoảng cách từ thiết bị tới trạm phát sóng. Do đó, nếu dùng trạm có băng tần thấp, vùng phủ sóng lớn hơn nhưng chất lượng sẽ không đảm bảo cho các thiết bị ở xa trạm”.
Hiện nay, với những người dùng 3G lần đầu, việc lựa chọn mạng di động ngoài giá cước có thêm một yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định sử dụng là vùng phủ sóng và tốc độ cũng như sự ổn định của mạng 3G và sắp tới là 4G.
Năm 2013, thị phần 3G của Viettel là 41,76% và 2014 là gần 51%. Năm 2015, thị phần dịch vụ dữ liệu trên mạng di động sẽ không còn tính bằng 3G nữa mà xen kẽ với 4G. Theo công bố của nhà mạng quân đội, thương hiệu này sẽ cung cấp thử nghiệm vào cuối năm và đến quý 1/2016 sẽ có khoảng 12.000 trạm 4G, đồng thời đủ khả năng cung cấp dịch vụ chính thức. Viettel đã ký hợp đồng mua thiết bị và đang tiến hành lắp đặt.
Thu Ngân