Hơn một tháng sau khi ra mắt F5, Oppo tiếp tục trình làng phiên bản F5 6GB RED. Trước đó, công ty cũng giới thiệu F5 Youth - phiên bản rút gọn cấu hình của F5.
F5 6GB màu đỏ có thiết kế tương tự F5. Điểm khác biệt là máy có lựa chọn màu đỏ trong khi F5 chỉ có màu vàng và đen. Cấu hình của F5 6GB cũng được nâng cấp với 6GB RAM, tăng khả năng chạy đa nhiệm và bộ nhớ trong tăng lên 64GB.
F5 Series là sản phẩm đầu tiên của Oppo sở hữu màn hình tràn viền kích thước 6 inch FHD+ độ phân giải cao 2.160 x 1.080 pixel với tỷ lệ 18:9.
F5 có camera trước độ phân giải 20 megapixel với khẩu độ f/2.0 và máy ảnh sau có độ phân giải 16 megapixel với khẩu độ f/1.8 hỗ trợ HDR. Máy có các chế độ chuyên gia, ultra-HD đến 50 megapixel, phơi sáng, tạo ảnh GIF, quay phim chuẩn fullHD, quay time lapse...
Trí tuệ nhân tạo AI tích hợp trong camera được xây dựng trên nền tảng các kiến thức chuyên gia như nhiếp ảnh và thẩm mỹ cùng kho dữ liệu. AI nhận diện màu và tình trạng của da, giới tính và tuổi của chủ thể, so sánh với kho cơ sở dữ liệu và tự động cải thiện vẻ đẹp cho từng cá nhân trong khung hình selfie. Với hơn 200 điểm nhận diện trên khuôn mặt, AI có thể phát hiện các chi tiết trên khuôn mặt và điều chỉnh ảnh selfie tốt hơn.
Sản phẩm của Oppo có thiết kế nguyên khối, các góc được bo nhẹ và còn được bổ sung thêm độ chi tiết bằng dải băng mỏng 0,4mm được khắc laser. F5 6GB RED vẫn được trang bị khả năng mở khóa bằng khuôn mặt - Facial Unlock. Máy cũng hỗ trợ cảm biến vân tay.
Bộ vi xử lý cao cấp 8 nhân Helio P23, GPU Mali G71, hệ điều hành Color OS 3.2 trên nền tảng Android 7.1. Khay đựng SIM có ba khe, hỗ trợ hai SIM cùng lúc và một thẻ nhớ. Pin dung lượng 3.200mAh và công nghệ Continuous Optimizing giúp quản lý các ứng dụng chạy nền, cho phép người dùng có thể tối ưu thời gian sử dụng tốt nhất. F5 6GB RED được trang bị công nghệ chia sẻ file O-share có tốc độ nhanh hơn 100 lần so với Bluetooth.