Đứng ngoài “cuộc chiến” tốc độ, thương hiệu Philips chọn tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa thời gian hoạt động làm điểm nhấn cho các sản phẩm điện thoại thông minh.
Tối ưu dung lượng pin
Một viên pin khỏe là nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động của điện thoại. Tuy nhiên việc tăng cường dung lượng pin sẽ kèm theo nhiều rắc rối như tăng kích thước và trọng lượng bộ pin, tỏa nhiệt nhiều hơn, nguy cơ cháy nổ tăng cao… Thương hiệu Philips từ khi xây dựng và phát triển nhóm sản phẩm điện thoại di động đã tiên phong trong việc tối ưu bộ pin sạc.
Philips luôn sử dụng những linh kiện tốt để đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe trong việc sản xuất bộ pin sạc cho smartphone. Như ở model mới nhất V387, thương hiệu Hà Lan tích hợp bộ pin có dung lượng lên đến 4.400 mAh, gần như tương đương của một mẫu máy tính bảng phổ thông. Dung lượng lớn vậy nhưng kích thước vẫn nhỏ gọn và trọng lượng tối ưu để đặt vừa vặn trong khoang chứa của chiến smartphone màn hình 5 inch. Trước đó, model W6610 của hãng này cũng “gây bão” khi sở hữu bộ pin đến 5.300mAh.
Công nghệ sạc hiện đại
Kết hợp cùng bộ pin ưu việt là cổng sạc tốc độ cao. Cũng theo báo cáo từ nguồn giám định độc lập và cả từ nhiều người dùng, smartphone Philips có thời gian nạp điện nhanh và thường nhanh gấp đôi nhiều sản phẩm tương tự. Trên model V387, chỉ cần sạc 10 phút với cổng sạc 1.5A là đủ cho máy hoạt động liên tục cả ngày hay với 2,5 giờ là đủ nâng mức năng lượng lên đến 95%.
Để hỗ trợ sạc nhanh, pin Philips Xenium ngoài dung lượng lớn còn được tích hợp lớp nhựa polymer phủ bên ngoài để tránh chạm mạch, cháy nổ… Các cells pin và hệ thống vi mạch xử lý việc nhận điện năng cũng được hoàn thiện để duy trì năng lượng lớn sau nhiều lần sạc. Theo đánh giá của các tổ chức giám định độc lập, viên pin Xenium vẫn giữ được đến hơn 80% năng lượng sau 500 lần sạc - xả.
Tùy chọn Power-saving
Công nghệ tối ưu năng lượng của Philips còn nằm ở tùy chọn Power-saving trên thiết bị. Tùy chọn này nhằm nhanh chóng cắt giảm tất cả thành phần gây tiêu hao pin không thật sự cần thiết (kết nối WiFi, 3G, Bluetooth, cảm biến ánh sáng…) để đưa máy vào chế độ tiết kiệm điện tối đa. Bên cạnh đó, màn hình - thành phần gây tiêu hao năng lượng nhiều nhất - cũng được điều chỉnh về chế độ hiển thị đơn sắc và giảm độ sáng xuống mức tối thiểu. Với Power-saving, các sản phẩm smartphone Philips có thể kéo dài thời gian hoạt động lên gấp đôi mà chỉ cần một thao tác đơn giản ngay ở menu chính.
Với các sản phẩm cao cấp như V387 hay W6610, Power-saving còn được thiết kế thành một nút chức năng riêng đặt tại cạnh máy để người dùng dễ dàng thao tác. Các tùy chọn tiết kiệm pin vẫn có để được cân chỉnh cho phù hợp nhu cầu sử dụng.
Nhờ công nghệ tiết kiệm năng lượng tối ưu trong cả phần cứng và phần mềm, các sản phẩm smartphone Philips chính là lựa chọn tối ưu cho khách hàng cần sử dụng điện thoại liên tục mà không cần quá lo lắng đến việc phải mang theo bộ sạc hoặc pin di động theo mình.
Trọng Nghĩa