Nhóm các nhà nghiên cứu Sean Follmer, Daniel Leithinger, Alex Olwal, Akimitsu Hogge và Hiroshi Ishii thuộc Viện nghiên cứu truyền thông Học viện MIT (Mỹ) vừa phát minh ra chiếc máy inFORM có thể dịch chuyển đồ vật từ xa.
Chiếc máy bao gồm hai phần chính, một là màn hình ghi lại chuyển động tay của người điều khiển đang ở căn phòng khác và phần còn lại là bảng thiết bị. Bảng này được tạo thành bởi 900 "điểm ảnh" có thể chuyển động lên xuống, nhịp nhàng với các cao độ khác nhau, để tạo ra hình ảnh 3D sinh động, đồng thời giúp điều khiển những vật trên bề mặt bảng, theo điều khiển từ xa của người tham gia thí nghiệm.
Cụ thể, khi người điều khiển chuyển động tay theo các hướng khác nhau, thiết bị Kinect của Microsoft gắn phía trước và trên trần nhà sẽ khi lại và phân tích thành các thông số. Chiếc bảng ở nhà sẽ mã hóa những thông số này, chuyển thành các lệnh, giúp chiếc bảng chuyển động nhịp nhàng y như bàn tay của người điều khiển.
Tuy chưa thực sự hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng rộng rãi nhưng phát minh này được đánh giá là tiền đề quan trọng cho những thiết kế trong tương lai, giúp con người có thể "phân thân", dù ở công ty vẫn có thể làm việc nhà khi rảnh tay.
Hệ thống này cho phép con người có thể điều khiển tương tác với vật thể từ xa hay mở cửa, thậm chí có thể áp dụng trong y tế hoặc các công việc đặc thù cần thiết phải điều khiển từ xa khác.
Video: Tangible Media