Mục đích chính của chương trình Techshow là khuyến khích các sinh viên vận dụng những kiến thức tích lũy được từ các kỳ thi Robocon để nghiên cứu chế tạo các sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng trong cuộc sống. Đây được coi là sân chơi mới để các sinh viên sáng tạo ra những sản phẩm robot hữu ích cho cuộc sống, thiết thực với con người như sản phẩm xe lăn dành cho người bại liệt, robot đánh cờ, xe tiết kiệm năng lượng. Cũng như cuộc thi Robocon, Robocon Techshow do VTV và Toyota đồng tổ chức.
Từ khi Techshow ra đời, những đội tuyển đến từ các trường đại học như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng và Bách khoa TP HCM - những đối thủ nặng ký và nguyên là ứng cử viên của chức vô địch cuộc thi Robocon, dường như có sự thay đổi về chiến lược. Các trường này hướng sự tập trung của sinh viên cho sân chơi Robocon Techshow.
Ở Techshow năm nay, các đội giới thiệu khá nhiều sản phẩm thú vị và hữu ích. Sau khi đạt giải nhất tại Robocon Techshow 2010 với sản phẩm "Xe lăn điều khiển bằng đầu", Trần Ngọc Hiếu - sinh viên khoa cơ khí của Đại học Công nghệ Sài Gòn - đã cải tiến nó thành chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật để tiếp tục tham gia Techshow năm nay. Chiếc xe bốn bánh được điều khiển bằng sóng não, giúp người liệt tứ chi có thể lái xe chạy trong công viên chỉ bằng suy nghĩ và ánh mắt.
Ngoài ra, Hiếu còn đem đến Techshow 2011 sản phẩm "Robot đánh cờ tướng". Sản phẩm này gồm một cánh tay máy nối với máy tính, đặt kề một bàn cờ tướng được sắp sẵn có gắn camera. Thông qua camera, những hình ảnh khi đối phương di chuyển cờ sẽ được ghi lại đưa vào máy tính giải thuật tìm cách đối phó.
Robot làm sạch hồ bơi có thể thay người cọ rửa ở độ sâu 3m của hồ bơi, hút sạch rác bẩn, rong rêu, tảo bám ở dưới sàn, các khe và cạnh hồ cùng các loại rác. Robot hoạt động dựa theo nguyên lý hút đẩy. Nước và rác bẩn được hút vào lòng robot bởi động cơ bơm, rác được giữ lại trong thân robot nhờ túi lọc rác, nước được đẩy ra ngoài như nguyên lý hoạt động của máy hút bụi. Nhờ vậy, các loại rong rêu, tảo bám dưới sàn, các khe và cạnh hồ cùng các loại rác, tạp chất, cát, sỏi dưới đáy hồ đều được hút sạch. Các tác giả khẳng định không chỉ dùng cho hồ bơi, robot có thể giúp làm sạch các hồ, bồn chứa nước dùng trong sinh hoạt khác một cách hiệu quả.
Chiếc xe tự chế tiết kiệm nhiên liệu của đội STE-HUST. |
Đến với cuộc thi này, Đại học Bách Khoa Hà Nội với đại diện là đội STE-HUST thuộc bộ môn Động cơ đốt trong mang tới cuộc thi chiếc xe tự chế tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe tham gia cuộc thi sử dụng động cơ của Honda Wave 110 được nghiên cứu cải tiến. Chiếc xe chạy được quãng đường 252 km với 1 lit xăng.
Các sản phẩm Techshow sẽ được trưng bày trong tất cả trận đấu của Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2011 tại Cung thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng. BTC sẽ trao một giải nhất (trị giá 20.000.000 đồng) và một giải nhì (10.000.000 đồng) cho hai sản phẩm đạt kết quả cao nhất của Techshow 2011.
Vòng chung kết Robocon 2011 được phát sóng trực tiếp vào 20h từ ngày 9 đến 15/5 trên VTV2. Riêng 7 trận tứ kết, bán kết và chung kết sẽ được phát sóng trên cả VTV2 và VTV1 vào 20h ngày 15/5.
16 sản phẩm lọt vào vòng chung kết Robocon Techshow 2011:
1. Robot nhận dạng chữ viết và âm thanh (Đại học Bách khoa TP HCM)
2. Robot hoa (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM)
3. Vệ tinh F1 (ĐH FPT)
4. Robot đánh cờ (ĐH công nghệ Sài Gòn)
5. Xe lăn điều khiển bằng sóng não (ĐH công nghệ Sài Gòn)
6. Robot vệ sinh hồ bơi (ĐH Lạc Hồng)
7. Robot giám sát vượt địa hình (ĐH Lạc Hồng)
8. Xe hai bánh tự cân bằng (ĐH Bách khoa TP HCM)
9. Xe tiết kiệm nhiên liệu (ĐH Bách khoa Hà Nội)
10. Xe lăn điện cho người khuyết tật (ĐH Bách khoa Hà Nội)
11. Robot leo cầu thang và quan sát trong nhà (Học viện kỹ thuật quân sự)
12. Tàu thủy đệm khí (ĐH Bách khoa Đà Nẵng)
13. Bãi đỗ xe thông minh (ĐH Bách khoa Đà Nẵng)
14. Robot chim (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM)
15. Máy bóc vỏ dừa (ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM)
16. Quadrotor (ĐH Bách khoa TP HCM)
Ngọc Thế