Xu hướng cưới hiện đại và cách để có hôn lễ đáng nhớ
Huỳnh Quang Nhật là một trong những chuyên gia tư vấn của Triển lãm mua sắm cưới 2018 - do Báo Ngoisao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức vào ngày 25-26/8 tại khách sạn Rex, TP HCM.
Với kinh nghiệm 10 năm làm về mảng cưới, chàng trai gốc Đà Nẵng chia sẻ, hiện có nhiều phong cách cưới thịnh hành, tuy nhiên xu hướng trở về với thiên nhiên đang lên ngôi bởi không chỉ yếu tố thẩm mỹ mà nó còn mang thông điệp nhân văn. Các thiết kế váy cưới lấy cảm hứng từ hoa cỏ với chất liệu nhẹ nhàng, chi tiết đơn giản sẽ khiến người mặc cảm thấy tự tin trong mọi chuyển động. Không vì váy áo nặng nề gây mất sức của cô dâu khi di chuyển.
Phong cách trang điểm thuần khiết, nhẹ nhàng sẽ phù hợp với khí hậu tại các nước nhiệt đới như Việt Nam. Quan trọng nhất là cô dâu, chú rể phải lưu ý chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày để giữ thần sắc rạng rỡ khi chụp ảnh cưới hay tổ chức tiệc.
"Chúng ta cần tập thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để kiểm soát cân nặng ngay từ lúc này. Không nên để sát lúc chụp ảnh hay lễ cưới mới bắt đầu bỏ quá nhiều công sức tập luyện và ăn kiêng, vừa không hiệu quả, vừa khiến cơ thể không kịp thích nghi dẫn đến mệt mỏi", anh nói thêm.
Theo anh, lễ cưới đáng nhớ phải hài hòa cả về hình thức lẫn nội dung, đặc biệt là cảm xúc của đôi trẻ. Cô dâu, chú rể có thể tham khảo, học hỏi cách thức tổ chức đám cưới để chọn cho mình nhà cung cấp uy tín và phù hợp với sở thích. Anh cũng lưu ý uyên ương đừng tự mình làm mọi thứ mà hãy tập trung dinh dưỡng và tâm lý trước hôn nhân.
Thường đôi trẻ phải quyết định mọi thứ dựa trên cảm tính hoặc kinh nghiệm từ bạn bè - những người đã tổ chức cưới trước đó, nhưng họ cũng không phải là chuyên gia trong ngành cưới hay có kinh nghiệm tổ chức lâu năm. Thay vì vậy, hãy chọn chuyên gia cố vấn các dịch vụ phù hợp sở thích và khả năng tài chính. Người đó sẽ thay cô dâu, chú rể điều hành lễ cưới, chuẩn bị các khâu.
Chuyên gia cưới hỏi nhấn mạnh, nếu được, bạn hãy cho duyệt chương trình đám cưới trước một tuần. Điều này khá lạ ở Việt Nam, nhưng để tránh các trường hợp rủi ro thường xuyên mắc phải, thì việc này rất cần thiết.
Quan niệm làm nghề và khó khăn gặp phải
Huỳnh Quang Nhật sinh năm 1989 tại Đà Nẵng, hiện là Giám đốc sáng tạo (Art Director) Học viện MUSE, chuyên cố vấn và tham gia tổ chức các không gian văn hoá, sáng tạo. Ngoài ra, anh còn làm cố vấn cho một số tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, nghệ thuật và nhân văn.
Vốn xuất thân mỹ thuật, nên sở trường của Nhật là sáng tác tranh trên các chất liệu. Nhưng do đặc thù công việc thường xuyên tổ chức các hoạt động khác nhau, anh còn học thêm thiết kế thời trang, nhiếp ảnh, nghệ thuật trang điểm, trình diễn catwalk, thanh nhạc, biên tập hay stylist... Việc nắm rõ và linh hoạt các vị trí giúp anh hoàn thiện kỹ năng quản lý và điều hành các dự án tốt hơn.
Anh yêu thích và thường xuyên góp mặt trong các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong 10 năm làm mảng cưới, anh tham gia tất cả khâu, tổ chức cho nhiều khách hàng - từ doanh nhân, chính khách cho đến thành viên Hoàng gia. Được đi nhiều nơi giúp anh có thêm trải nghiệm về phong tục tập quán cưới hỏi các vùng miền, cũng như biết thêm những câu chuyện thú vị.
"Quan niệm làm nghề của tôi là 'nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật phải song hành cùng giáo dục'. Ngoài công việc hàng ngày, thời gian rảnh, tôi thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, chủ yếu hỗ trợ mảng giáo dục cho các đối tượng yếm thế, khó khăn, không có điều kiện học văn hoá nghệ thuật, cũng như cách ngành nghề liên quan", anh chia sẻ.
Chuyên gia cưới hỏi cho biết, khó khăn anh thường gặp là làm thế nào để dung hoà sở thích của khách hàng với xu hướng và mục đích của chương trình. Thông thường mọi người đều có cái tôi cá nhân nên khi tham gia các dự án chung, anh phải liên tục thay đổi để thích nghi với chuyển biến của từng sự kiện, nhân vật. Nhưng tiếp xúc với nhiều người lẫn sự việc nên, anh cũng hình thành thói quen: không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất cứ ai và đặt tầm quan trọng của mọi người ngang nhau để hướng đến kết quả tốt nhất.
Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu về văn hoá, nghệ thuật. Trong đó có đào tạo và rèn luyện kỹ năng mềm cho giáo viên mầm non như kỹ năng quản lý cảm xúc thông qua thiền định. "Việc nuôi dạy trẻ, đặc biệt là các bé hiếu động là thách thức lớn, cần sự đồng cảm của mọi người. Giai đoạn lứa tuổi nhi đồng rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách trẻ sau này, gia đình và xã hội phải đặc biệt quan tâm để tránh gây nên những tổn thương trong tâm lý trẻ, cũng như hình tránh hình thành thói quen, tính cách sai lệch trong quá trình phát triển nhận thức", anh tâm sự.
Báo Ngoisao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức triển lãm mua sắm cưới từ 25/8 đến 26/8 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Sự kiện diễn ra 9-21h hàng ngày. 40 thương hiệu chuyên về cưới hỏi, gia đình, nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe... đặt gian hàng và chào bán sản phẩm tại triển lãm. Với chủ đề DIY - Darling, I’m Yours, triển lãm sẽ là nơi các đôi uyên ương có thể cùng nhau thiết kế nên đám cưới mang màu sắc đặc trưng, tạo dấu ấn riêng. Đăng ký tại đây để nhận các phần quà hấp dẫn. |