Cô dâu: Đỗ Ánh Nguyệt |
Cô dâu Ánh Nguyệt sở hữu làn da nâu rắn rỏi, khỏe mạnh cùng thân hình tròn trịa, dễ chọn trang phục. Chuyên gia trang điểm chọn tông hồng cánh sen và đánh phớt nhẹ để gương mặt cô dâu sáng vừa phải, không che át đi nước da nâu mà làm nó nổi bật bằng chút tông đồng quanh mắt.
Với váy cưới, Nguyệt có vòng một đầy đặn nên không thích hợp với các kiểu váy quây. Mặc váy quây ngang, vòng một nhìn sẽ to hơn và khó được nâng đỡ, khiến cô dâu vất vả khi đi lại. Chuyên gia tư vấn quyết định tìm cho Nguyệt hai dáng váy có dây khác nhau, một chiếc bồng bềnh kiểu công chúa và váy còn lại là dáng cá, kiểu mà cô dâu yêu thích.
1. Váy hai dây kiểu công chúa
Thân váy may dạng corset nhưng lại cách điệu một chút, nới thành dây vai tạo sự cân bằng cho tổng thể chiếc váy. Váy khá đơn giản ở kiểu dáng, cổ chữ U cổ điển nhưng cầu kỳ ở chi tiết ren trên thân váy, đính thêm hạt đá lấp lánh. Lưng váy là hàng cúc dài kiểu cách, nhấn nhá, tô điểm mặt sau chiếc váy. Đuôi váy chỉ điểm chút ren nhẹ nhàng nhưng bồng bềnh nhờ nhiều lớp voan xếp lên nhau.
Với dáng váy cổ điển này, Nguyệt khoe được ưu điểm hình thể. Vòng một quá lớn vốn là một nhược điểm nhưng được khắc phục khéo léo, làm tôn vòng eo thon. Kiểu áo corset ôm sát cơ thể, giúp các vòng nhìn khác biệt rõ rệt. Kết hợp với tông trang điểm hồng cánh sen, cô dâu nổi bật hơn trên nền váy cưới trắng.
Váy có thân dạng corset ôm sát cơ thể. |
Hai dây vai vừa có tác dụng nâng đỡ vòng một, vừa che bớt tay và vai to. |
Cổ váy chữ U cổ điển, nhấn nhá vào vòng một của cô dâu. |
Dây vai nâng đỡ vòng một, giúp cô dâu thoải mái khi đi lại. |
Thân váy đính ren cầu kỳ, kèm các hạt tinh thể lấp lánh. |
Đuôi váy xếp voan bồng bềnh và điểm ren nhẹ nhàng. |
Mặt sau của váy là hàng cúc trải dài. |
Nhờ thân áo dạng corset nên các vòng của cô dâu được 'phân chia' khá rõ ràng. |
Cô dâu Nguyệt cho biết, dù từ đầu cô thích dáng váy đuôi cá nhưng khi được thử chiếc váy này, cô cảm thấy hài lòng vì cân đối được các vòng trên cơ thể. |
Thái An