Tối 26/10, Lecia Bridal giới thiệu 40 mẫu thiết kế thuộc các dòng sản phẩm Little White Dress, Lecia Elegant và Lecia Glamour dành cho mùa cưới cuối năm trong show diễn Truly Beauty. Giá trị cốt lõi mà bà Nguyễn Quỳnh Anh - đại diện thương hiệu Lecia Bridal đặt ra ngay từ ngày đầu thành lập là "Chiếc váy cưới đẹp nhất phải thật sự phù hợp và thể hiện được người mặc nó là ai". Vì thế, thương hiệu tôn trọng vẻ đẹp thuần khiết của mỗi cô gái, khai thác chân dung và tâm hồn cũng như thế mạnh của mỗi người để có thể truyền tải và thể hiện tinh thần đó trong mỗi chiếc váy. Các mẫu váy đều có điểm nhấn về kỹ thuật như drapping 3D, kỹ thuật perfect fitting - căn chỉnh tỷ lệ cơ thể, làm hoa 3D sáng tạo... Đội ngũ thiết kế và sản xuất không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng các kỹ thuật mới từ khắp nơi trên thế giới để có thể vươn tới mục tiêu sản phẩm "made by Việt Nam" đạt tiêu chuẩn châu Âu. Trong đó, những mẫu váy thuộc dòng sản phẩm Little White Dress được điểm xuyết những cánh hoa ém nở, viên đá trong veo, mang theo sự thuần khiết của các cô gái. Để tôn lên đường nét cơ thể, các nghệ nhân đã biến hóa vẻ đẹp của cô dâu trong những chiếc váy cưới ngắn bồng bềnh, mang lại sự tươi trẻ của suối nguồn thanh xuân. Lecia Glamour là dòng váy mới với phong cách sang trọng, lộng lẫy được thiết kế dành tặng cho những cô gái yêu thích sự quyến rũ, mong muốn phô diễn những đường cong hình thể uyển chuyển và lôi cuốn. Những chiếc váy được đính các loại cườm và pha lê, mang đến hiệu ứng bắt sáng nổi bật. Phần kết cấu váy corset cũng là một điểm nhấn giúp thiết kế trở nên hiện đại và cá tính hơn cùng kỹ thuật kết đính mới, vượt ra khỏi các lối kết đính truyền thống. Đó luôn là tâm niệm trong quá trình làm sản phẩm của Lecia. Lecia Bridal sử dụng nguyên vật liệu từ Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Italy... Tuy nhiên, thương hiệu chủ trương ứng dụng càng nhiều càng tốt các nguyên vật liệu có thể sản xuất trong nước như: họa tiết ren trang trí, một số loại tơ lụa được đặt sản xuất riêng... Thay vì nhập ren có sẵn về và đính lên váy, thương hiệu đã nghiên cứu và tự sản xuất ren theo phương pháp bán công nghiệp, áp dụng đa dạng các kỹ thuật thêu, đính vào sản phẩm như thêu truyền thống, thêu Tambour (một phương pháp thêu đính xuất phát từ Ấn Độ và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nguyên vật liệu cưới trên toàn thế giới). Ngoài ra, sân khấu của show diễn tập trung vào âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn trình diễn và đầu tư kỹ lưỡng vào nội dung, giúp người xem tập trung vào "nhân vật chính" của buổi diễn, đó là những bộ váy cưới. Thông qua đó, người xem cảm nhận đầy đủ hơn những giá trị cũng như câu chuyện của thương hiệu. Kịch bản cũng có sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt trong vai trò người dẫn dắt show diễn. Đây là nhân vật đã giúp nhiều chị em phụ nữ có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Hải My