Đa số các cô dâu thường thuê người trang điểm trong ngày cưới, có một số ít sẽ tự làm việc này. Tuy nhiên, trang điểm không phải là việc đơn giản. Hơn nữa, bất cứ ai cũng mong muốn mình nổi bật, xinh đjep và hoàn hảo trong ngày này. Vì vậy, dù tự trang điểm hay thuê người, cô dâu vẫn cần biết những lưu ý sau đây.
1. Nếu định thử nghiệm một loại mỹ phẩm mới nào đó, cô dâu nên dùng ít nhất 3 tuần trước khi đám cưới diễn ra. Không chỉ để kiểm nghiệm hiệu quả, cách này còn giúp cô dâu có thể phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh như dị ứng mỹ phẩm.
2. Nên chọn màu trang điểm sẽ hài hòa với trang phục cưới. Váy màu trắng, màu ngà, gợi cảm, quyến rũ hay kín đáo, dịu dàng, mỗi loại sẽ cần một phong cách trang điểm riêng. Khi trang điểm thử, cô dâu nên chọn trang phục có gam màu tương tự chiếc váy cưới, hoặc miêu tả kỹ về chiếc váy để người trang điểm có sự lựa chọn thích hợp cho gương mặt của bạn.
3. Cô dâu nên chú ý nhấn mạnh đôi mắt bằng cách làm sáng quầng thâm bằng kem che khuyết điểm. Vì bBận rộn hay căng thẳng có thể khiến giấc ngủ của cô dâu không đảm bảo giấc ngủ, dẫn đến đôi mắt kém đẹp, dễ sụp mí hay thâm quầng.
4. Cô dâu nên chuẩn bị sẵn hình ảnh về kiểu trang điểm mình muốn hoặc bàn bạc với người trang điểm. Người trang điểm sẽ tư vấn và nói cho cô dâu biết điều gì hợp, điều gì không hợp hay có thể hoặc không thể áp dụng đối với khuôn mặt của cô dâu.
5. Một lưu ý quan trọng cô dâu cần nhớ đó là trang điểm khuôn mặt tươi tắn, đủ màu sắc để bù trừ cho màu trắng tinh của chiếc váy cưới. Sắc hồng xinh xắn, hay cam, đỏ quyến rũ trên môi và má sẽ khiến cô dâu trở nên xinh đẹp hơn.
6. Mi giả luôn khiến đôi mắt trở nên thu hút hơn. Nhưng cô dâu nên lưu ý, không phải lông mi cứ thật dày, thật dài là đẹp. Bộ mi không thích hợp không chỉ khiến đôi mắt trở nên cứng nhắc, mà còn tạo ra sự khó chịu cho cô dâu trong suốt buổi lễ. Vậy nên cô dâu cần chọn mi có độ dài và dày phù hợp để đôi mắt tự nhiên mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.
7. Cô dâu có thể tập trung vào những yếu tố quan trọng, tự nhiên trên gương mặt như làn da, lông mày hay lông mi. Xử lý tốt những yếu tố này, công việc trang điểm còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.
8. Nghiên cứu các phương pháp có thể tăng hiệu quả của mỗi loại dụng cụ trang điểm cũng là một việc làm cần thiết. Cô dâu có thể tìm thấy một vài biện pháp thật sự hữu hiệu cho việc trang điểm. Ví dụ như dùng chổi hơi ẩm đánh phấn mắt sẽ khiến màu mắt bền hơn.
9. Để hoàn tất việc trang điểm, cô dâu đừng quên dùng phấn highlight có tông màu sáng tán đều dọc theo xương lông mày. Cách này luôn khiên đôi mắt trở nên nổi bật và ấn tượng hơn.
Nguyên Thương