1. Tiết kiệm
Khoản đầu tư tốn kém hơn cả cho lễ cưới có lẽ là chi phí thuê hội trường tổ chức tiệc. Do đó, khi đã đặt cọc khoản tiền thuê hội trường, bạn nên bắt đầu tiết kiệm và lên chi phí cho từng mục liên quan tới đám cưới.
2. Hoàn thành danh sách khách mời
Cô dâu chú rể cần bàn bạc kỹ lưỡng về danh sách khách mời trước khi đặt địa điểm. Bạn không thể nào đặt hội trường có sức chứa 100 người trong khi danh sách khách mời có đến 250 người và hy vọng 150 người còn lại sẽ vắng mặt.
3. Chọn bảng màu cho hôn lễ
Một khi chọn được sảnh tiệc ưng ý, bạn hãy quyết định màu sắc cho ngày trọng đại. Sự lựa chọn này cần phản ánh được tính cách của cả cô dâu lẫn chú rể.
4. Gửi thiệp mời cưới
Tùy theo mức độ gần gũi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn có thể thông báo về lễ cưới qua thiệp mời, điện thoại, email hay thậm chí là mạng xã hội. Bạn có thể tổ chức bữa tiệc nhỏ như chia tay thời độc thân để thông báo tin hỷ tới nhiều người cùng một lúc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những khách mời ở xa để họ sắp xếp thời gian tới dự đám cưới.
5. Tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ cưới hỏi
Bạn nên dành thời gian để gặp mặt các nhà cung cấp hoa tươi, trang trí cho hôn lễ. Điều bạn cần làm là nói ra những mong muốn của hai vợ chồng, ngân sách mà bạn có thể chi và phụ phí (nếu có) khi sử dụng dịch vụ của họ.
Hằng Trần