HLV Falko Goetz tỏ ra lúng túng trong việc điều binh. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trào lưu sử dụng các tiền đạo ngoại binh có thể lực, thể hình cao to của CLB V-League nhiều năm qua khiến mẫu cầu thủ nội như vậy không có cơ hội phát triển. Từ vài năm nay, tuyển Việt Nam và U23 quốc gia rất thiếu vị trí này. Vắng bóng trung phong giỏi, sơ đồ 4-2-3-1, vốn được cho là thích hợp với thể trạng của cầu thủ Việt Nam, gặp khiếm khuyết lớn ở vị trí cao nhất trên hàng công. Ngoài ra, hậu quả khác còn xuất hiện khi khả năng dứt điểm của chân sút nội bị giảm sút. Đây từng là lý do được đưa ra giải thích cho thất bại của tuyển Việt Nam ở AFF Cup một năm trước.
Một lần nữa, lý do này được lấy để giải thích cho thất bại của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong buổi họp tổng kết chiều nay, VFF và ông Falko Goetz còn đưa ra kết luận "U23 quốc gia tại SEA Games chịu thiệt vì V-League".
Theo đó, lối chơi của U23 Việt Nam và các CLB V-League quá khác nhau. Tại Indonesia, thầy trò HLV Falko Goetz kiên trì theo đuổi cách đá ngắn nhỏ và kỹ thuật - lối chơi khá bỡ ngỡ với đa số cầu thủ. Theo đó, để tận dụng sức mạnh của trung phong ngoại, HLV V-League thường chỉ bảo học trò sử dụng nhiều đường chuyền dài bổng. Chính điều này, khiến cầu thủ U23 Việt Nam không kịp thích nghi với chiến thuật của ông Falko Goetz. Các pha phối hợp nhỏ không nhuần nhuyễn và dễ dàng bị phá sản khi gặp đối thủ chơi rát như Indonesia.
Chiến thuật của các CLB V-League không chỉ khiến khan hiếm trung phong nội mà còn ở một số vị trí khác. Đây cũng là lý do buộc ông Falko Goetz phải bố trí cầu thủ ở vị trí trái sở trường của họ. Điển hình là trường hợp của Trọng Hoàng. Ở SLNA, Hoàng "Bò" chơi bùng nổ ở vị trí tiền vệ cánh nhưng khi lên U23 Việt Nam, ông Falko Goetz lại bó anh vào chơi tiền vệ trung tâm khiến khả năng của Trọng Hoàng bị hạn chế. Nhà cầm quân này lý giải, ông phải làm như thế vì U23 Việt Nam thiếu tiền vệ trung tâm, do vị trí này đều được các ngoại binh đảm nhiệm ở các CLB V-League.
Để khắc phục tình trạng này, VFF lập tức đề ra quy định mới. Theo đó, từ năm 2013, V-League sẽ chỉ được đăng ký 3 ngoại binh, thay vì con số 5 như hiện nay. Vấn đề số lượng cầu thủ nước ngoài tràn lan ở giải quốc gia được nhắc tới từ lâu nhưng chỉ sau biến cố SEA Games, VFF mới quyết định thay đổi.
Do thiếu trung phong cắm, thuyền trưởng người Đức thường xuyên xáo trộn đội hình thi đấu. Liên tục Văn Quyết, Văn Thắng, Hoàng Thiên, Trọng Hoàng, Tuấn Anh hay thậm chí trung vệ Thanh Hào được thử nghiệm chơi cặp tiền đạo. Tại SEA Games, khi người ta thấy Văn Thắng đá tiền đạo, lúc dạt ra biên và có khi còn lùi về đá tiền vệ trung tâm. Các đồng đội của Văn Thắng như Văn Quyết, Hoàng Thiên, Trọng Hoàng cũng chóng mặt vì cách sắp xếp của ông thầy.
Trọng Hoàng không phát huy vai trò của mình ở SEA Games. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong cả giải đấu, ông Falko Goetz loay hoay giữa hai sơ đồ 4-4-2 và 4-2-3-1. Các cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát cũng biến ảo khôn lường. Chính ông thầy người Đức thừa nhận "dù gì thì cũng nên có một đội hình chính cho giải đấu".
Ngoài ra, HLV Falko Goetz còn ca thán các cầu thủ trẻ của ông có thiếu kinh nghiệm và số người chơi ở V-League quá ít. Đa số thành viên U23 Việt Nam dự SEA Games lại chơi ở hạng nhất. Hai cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến là Long Giang và Đình Tùng lại dính chấn thương khiến khả năng cống hiến bị hạn chế.
Một lần nữa, VFF tiếp tục "sửa" V-League. Theo đề xuất của Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, sắp tới mỗi CLB V-League sẽ phải duy trì một cầu thủ U21 trong đội hình xuất phát, để đảm bảo khả năng phát triển cho cầu thủ trẻ. Ông Viễn cho biết nếu quy chế này được thực hiện, mỗi CLB sẽ có từ 5-6 cầu thủ dưới 21 tuổi thường xuyên tập luyện.
V-League "có lỗi" và phải sửa đổi có lẽ là một lý do giúp VFF né đòn sau thất bại cay đắng của U23 Việt Nam tại SEA Games.
Thế Ngọc