Sáng 19/8, Usain Bolt bước vào cuộc đua chung kết nội dung 200m để bảo vệ chiếc HC vàng mà anh giành được tại Olympic 2008 và 2012. Ngôi sao người Jamaica xuất phát ở đường chạy thứ 6 và nhanh chóng vượt lên sau khoảng hơn 50m đầu tiên. Anh khẳng định sự vượt trội so với các đối thủ khi về đích sớm nhất với thành tích 19 giây 78, bằng với thành tích ở vòng bán kết.
VĐV Andre De Grasse của Canada đoạt HC bạc với thành tích 20 giây 02. Ở vòng bán kết, De Grasse chính là người ganh đua quyết liệt nhất với Bolt khi chỉ kém anh đúng 0,02 giây. HC đồng thuộc về VĐV Christophe Lemaitre (Pháp) với thời gian 20 giây 12.
Ở nội dung 200m, Usain Bolt là người đang nắm giữ cả kỷ lục thế giới (19 giây 19, năm 2009) và kỷ lục Olympic (19 giây 30, 2008). Tuy không tạo ra kỷ lục mới, ngôi sao 29 tuổi vẫn khiến các đối thủ và truyền thông phải thán phục vì giữ vững ngôi vị số 1 trong suốt gần 10 năm qua.
Đây là tấm HC vàng thứ 2 của Bolt tại Olympic 2016, sau khi về nhất ở nội dung 100m. Tính tổng cộng, anh đã có 8 HC vàng Olympic và chưa một lần phải nếm mùi thất bại tại đấu trường này kể từ năm 2008. Sáng 20/8, Bolt có cơ hội nâng cao thành tích khi tham dự nội dung chung kết 4x100m tiếp sức.
Minh Khang