Thái Lan (áo vàng) thể hiện lối chơi bế tắc trước Malaysia. Ảnh: AP. |
Như vậy sau hai lượt đấu, Thái Lan mới chỉ có hai điểm. Ở trận ra quân, đội ứng cử viên vô địch bất ngờ bị Lào cầm hòa 2-2. Thậm chí, đội bóng của xứ triệu voi phải nhờ tới bàn thắng ở phút cuối của Sarayoot để thoát khỏi trận thua bẽ bàng.
Với kết quả này, Thái Lan bước vào trận đấu với Malaysia với sức ép buộc phải có ba điểm. Chịu gánh nặng tâm lý như vậy, các học trò của HLV Bryan Robson thể hiện lối chơi cứng nhắc, hàng tiền đạo vô duyên và thiếu sự tinh tế trong các pha dứt điểm. Vì thế, dù chiếm lĩnh thế trận trong 90 phút, Thái Lan vẫn không một lần chọc thủng lưới đối thủ và bị đẩy vào thế khó trước lượt đấu cuối.
Với chủ trương chơi tấn công, Thái Lan dâng cao đội hình áp đảo đối thủ ngay từ đầu. Tuy nhiên phải tới phút 17, họ mới có cơ hội đầu tiên khi Dangda đi bóng vượt qua cả thủ môn Khairul nhưng tiền đạo kỳ cựu lại dứt điểm hỏng ăn.
Những phút tiếp theo, các học trò của HLV Bryan Robson tiếp tục nắm thế chủ động nhưng những pha lên bóng của họ gặp phải bức tường phòng ngự chắc chắn của Malaysia. Phút 24, sau một pha hỗn loạn trước khung thành Khairul, bóng vẫn không chịu đi vào lưới sau pha dứt điểm của cầu thủ Thái Lan.
Thời gian còn lại của hiệp một, trận đấu diễn ra với tốc độ thấp cùng lối chơi thiếu sáng tạo của hàng tiền vệ được chỉ huy bởi tiền vệ kỳ cựu Thonglao.
Bước sang hiệp hai, cơ hội đến với Thái Lan ở phút 58 khi Suchao dứt điểm căng ở ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 30 phút cuối trận, Malaysia bất ngờ đẩy nhanh tốc độ và tổ chức tấn công, không chấp nhận kết quả hòa.
Phút 69, tiền đạo Malaysia băng vào hơi chậm và không thể tiếp xúc bóng từ đường căng ngang của đồng đội, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để mở tỷ số. Phút 84, Sarayoot có cú vôlê trong vòng cấm nhưng không thành công. Sau 90 phút, hai đội chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 0-0.
Đội hình thi đấu xuất phát:
Thái Lan: Sathaweechai, Suree Sukha, Samana, Natapron, Thonglao, Suchao, Sarayoot, Dangda, Sutee, Choeichiu, Panupong.
Malaysia: Khairul, Asra, Rahim, Norshahrul, Mohd Sali, Amar, Kunanlan, Asuli, Bin Zainal, Muslim, Mohd Shas.
Bảng A |
Điểm |
Thắng |
Hòa |
Thua |
BT |
BB |
Hiệu số |
Indonesia |
6 |
2 |
0 |
0 |
11 |
1 |
10 |
Thái Lan |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
Malaysia |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
5 |
-4 |
Lào |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
8 |
-6 |
Ngọc Thế