Võ sĩ boxing số một Việt Nam Lừu Thị Duyên chia tay thể thao Lào Cai để về đầu quân cho TP HCM, nơi cô trở thành người có thu nhập cao nhất nhì của làng boxing nước nhà.
Cuộc rời núi xuống phố của Duyên diễn ra một cách lặng lẽ từ đầu năm 2015 và phải mãi đến khi cô đăng ký thi đấu rồi giành một tấm HC vàng trong màu áo của đội boxing Sài thành, mọi người mới biết chuyện. Duyên quyết định ra đi, sau khi hết hợp đồng, đồng thời mang về một tấm HC vàng Đại hội TDTT toàn quốc cho quê hương Lào Cai vào cuối năm 2014.
Dù vẫn muốn ngôi sao gần như duy nhất của địa phương gắn bó lâu dài và đã ra sức thuyết phục, ngành thể thao Lào Cai đành tạo điều kiện để Duyên được toại nguyện. Hai đơn vị mới và cũ của Duyên cũng nhanh chóng giải quyết các thủ tục cần thiết, nhất là mức đền bù đào tạo.
Đầu quân cho TP HCM, nhà vô địch boxing SEA Games 27 được hưởng mức thu nhập thuộc diện cao nhất làng boxing, với gần 20 triệu đồng mỗi tháng, gấp khoảng ba lần so với khi ở Lào Cai. Quan trọng hơn, Duyên sẽ nhận được sự quan tâm, đầu tư đặc biệt dành cho một tuyển thủ trọng điểm, với mục tiêu tranh chấp một suất chính thức dự tranh Olympic 2016, HC vàng SEA Games 2017 và huy chương Asiad 2018.
Tại SEA Games 27, Duyên là một trong hai nữ võ sĩ boxing Việt đầu tiên giành được HC vàng. Đến Asiad 2014, cô cũng là một trong hai người đoạt tấm HC đồng lịch sử cho môn này. Rất tiếc vì hạng cân 60kg sở trường của Duyên bị loại khỏi chương trình thi đấu, võ sĩ xuất sắc dân tộc Mông mất cơ hội bảo vệ tấm HC vàng trong tầm tay tại SEA Games 28 mới đây. Thành tích quốc tế cao nhất mà cô gái sinh năm 1993 từng vươn tới là tấm HC bạc tại giải trẻ vô địch thế giới 2012.
Thư Minh