Ronaldinho không trực tiếp tuyên bố giải nghệ mà thông qua anh trai cũng là người đại diện, Roberto Asiss. "Cậu ấy từ bỏ bóng đá, mọi chuyện kết thúc rồi", Roberto xác nhận. Siêu sao người Brazil giã kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 37. Tuy nhiên, Ronaldi nho đã không thi đấu chuyên nghiệp một trận nào kể từ khi rời Fluminese năm 2015.
"Chúng ta hãy cùng nhau làm việc gì đó vui vẻ, hoành tráng (mừng cậu ấy nghỉ hưu) sau World Cup ở Nga, có thể là vào tháng 8. Chúng tôi sẽ tổ chức một vài sự kiện khắp Brazil, châu Âu và châu Á, dĩ nhiên chúng tôi cũng sắp xếp thứ gì đó với tuyển quốc gia Brazil. Nike (nhà tài trợ gắn bó lâu dài với Ronaldinho) cũng đồng hành với chúng tôi trong kế hoạch này dù vẫn chưa có gì cụ thể. Từ giờ, chúng tôi lên một chương trình chi tiết. Việc cậu ấy là đại sứ toàn cầu cho Barcelona 10 năm nay giúp ích rất nhiều trong việc ra nước ngoài, cậu ấy vốn được trọng vọng ở đây. Sắp tới có ba sự kiện đã được sắp xếp, Mexico là điểm đến tiếp theo vào ngày 1/3 tới", đại diện của Ronaldinho nói thêm.
Chân sút lừng danh bắt đầu sự nghiệp với CLB Gremio ở quê nhà Brazil trước khi ký hợp đồng với PSG ba năm sau đó. Cùng với tài năng, Ronaldinho vẫn tiếp tục sở thích tiệc tùng. "Ronaldinho không đi tập một ngày nào và chỉ xuất hiện vào ngày thứ sáu trong khi trận đấu diễn ra hôm thứ bảy. Tôi nghĩ cậu ấy theo bước Romario, người đi chơi mỗi tối, nhưng không được thành công như thế", đồng đội cũ Jerome Leroy ở PSG nhớ lại.
Năm 2002, Ronaldinho vô địch World Cup cùng tuyển Brazil và nổi danh với pha đá phạt "thần sầu"vào lưới tuyển Anh ở tứ kết. Manchester khi đó ráo riết chiêu mộ anh nhưng Barcelona mới là đội giành được chữ ký của siêu sao Brazil với 21 triệu bảng chuyển nhượng một năm sau đó. Trong 5 năm ở Nou Camp, Ronaldinho giành hai danh hiệu La Liga, hai Siêu Cup Tây Ban Nha và một lần đăng quang ở Champions League. Barca cũng là nơi Ronaldinho đạt phong độ đỉnh cao khi giành Quả bóng vàng 2005, hai lần được bầu là Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2004 và 2005.
Năm 2008, chân sút tài hoa khước từ một đội bóng khác thành Manchester là Man City, cập bến AC Milan và tiếp tục giành scudetto mùa giải 2010-2011. Sau đó, Ronaldinho trở lại quê nhà Brazil khoác áo Flamengo và Atletico Minero trước khi bất ngờ tới Mexico thi đấu cho Queretaro năm 2014. Một năm sau, anh trở lại quê nhà dưới màu áo Fluminese.