Sau chuyến tập huấn trên đất Trung Quốc , VĐV đi bộ số một Đông Nam Á Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ bước vào cuộc đấu quyết định nhất trong năm, giải vô địch châu Á tại Nhật Bản vào ngày 20/3 tới với mục tiêu tranh chấp một suất chính thức tới Olympic 2016. Cách đây 4 năm, cô chính là VĐV đầu tiên của môn đi bộ đến Olympic.
Nhằm chuẩn bị cho giải, Thanh Phúc chấp nhận mất Tết, trải qua hàng chục ngày ở vùng đất Quế Lâm có điều kiện vô cùng khắc nghiệt với nhiệt độ chỉ từ 3-10 độ C, để rèn luyện thể lực, sức chịu đựng và sức bền, nâng cao thành tích.
Cứ hai buổi mỗi ngày và 5 tiếng, dưới sự hướng dẫn của ông thầy Trần Anh Hiệp, Thanh Phúc lại phải “nuốt” đầy đủ và trọn vẹn một giáo án tập luyện 15-20km. Khối lượng vận động cùng đỏi hỏi về kỹ thuật với chị càng về sau càng được nâng lên. Ngoài ra, trong chuyến xuất ngoại rèn chân quan trọng này, Thanh Phúc còn có sự hỗ trợ của đắc lực của hai đồng đội nam trong vai trò “quân xanh” là em ruột Nguyễn Thành Ngưng và nhân tố mới Võ Xuân Vinh.
Để giành suất tới Brazil, Thanh Phúc sẽ phải phấn đấu vượt qua chuẩn Olympic với thông số 1 giờ 36 phút 00 dành cho các VĐV nữ. Thành tích từng được cô vượt qua ở chính giải vô địch châu Á 2012 để đoạt HC đồng kèm theo một suất Olympic, với 1 giờ 35 phút 00. Phúc đang quyết tâm tái lập thành quả ngoạn mục. Tuy nhiên, thách thức lớn đang chờ đón cô, bởi giải năm 2016 tập trung nhiều đối thủ mạnh, bản thân Phúc cũng không đạt tới phong độ đỉnh cao như cách đây 4 năm.
Ở SEA Games 28, cô lần thứ ba liên tiếp giành HC vàng với 1 giờ 45 phút 19 giây. Khó khăn lớn nhất với Phúc còn là việc quá ít được thi đấu cọ xát tại các giải quốc tế tầm cao nên khả năng, kinh nghiệm, kỹ thuật thi đấu so với các đối thủ các nước.
Thư Minh