Như Thành vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Ảnh: Thế Kiên. |
Nhiều người cho rằng lãnh đạo CLB Hải Phòng mua Như Thành là mạo hiểm, khi trung vệ này vừa quá tuổi, lại thường xuyên vướng vào những chuyện ngoài chuyên môn. Chính những lý do này khiến Ninh Bình phải thanh lý hợp đồng sớm với Như Thành, dù cựu trung vệ Thể Công có ảnh hưởng rất lớn ở đội bóng cố đô Hoa Lư.
Thế nhưng, Như Thành đã chứng minh, những chuyện rắc rối liên quan đến anh chỉ là quá khứ. Chàng kếu đang quyết tâm làm lại và chưa bao giờ người ta thấy trong mắt anh sáng lên niềm tin như vậy.
Còn nhớ hơn một tháng trước, tin Như Thành cưới vợ khiến bạn bè cầu thủ này không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, đám cưới đã phải tạm hoãn vì trung vệ này đang muốn tập trung cho sự nghiệp.
Dù đã được kiểm chứng năng lực ở sân chơi V-League nhiều năm, để thuyết phục được HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng phải đơn giản. Như Thành đã có tuổi và dĩ nhiên, lợi thế lớn nhất với anh chính là kinh nghiệm. HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn đã nhận thấy điểm mạnh đó ở Như Thành. Quan trọng hơn, cựu trung vệ tuyển Việt Nam đang thực sự quyết tâm làm lại.
Cũng chẳng cần phải mất nhiều thời gian, Như Thành trở lại trong một trận đấu mà anh chính là ngôi sao sáng nhất của đội bóng đất Cảng. Lối chơi không dựa vào sức của Như Thành, đã khống chế hoàn toàn được tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân trong trận giao hữu giữa Hải Phòng và tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray.
Hầu như đợt lên bóng nào của tuyển Việt Nam, Như Thành đều xuất hiện ngăn cản.
Không chỉ thủ tốt, Như Thành còn thường xuyên dâng cao hỗ trợ hàng công. Nếu may mắn, thì pha dứt điểm bằng đầu của Thành “kếu” ở giữa hiệp hai, đã trở thành bàn thắng. Chứng kiến màn thể hiện của Như Thành, khán giả Hải Phòng không khỏi mừng thầm và gợi nhớ lại hình ảnh một trung vệ thép năm nào của đội tuyển Việt Nam.
Thậm chí ngồi trên khán đài, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng phải xuýt xoa: “Thế mới là trung vệ hàng đầu chứ”. Sau trận đấu, ông Hỷ cũng đã trực tiếp gặp Như Thành và cho biết, sẽ sẵn sàng can thiệp để bổ sung gọi anh vào đội tuyển Việt Nam, nếu như phong độ tiếp tục thể hiện ấn tượng như vậy.
Cơ hội vẫn còn nguyên để Như Thành lấy lai hình ảnh của mình. Bóng đá luôn là sân chơi công bằng với bất cứ cầu thủ nào biết nỗ lực hết khả năng. Như Thành tái sinh và tất cả cùng chờ đợi, một ngày nào đó anh sẽ trở lại đội tuyển quốc gia.
Thế Kiên