HLV Falko Goetz thừa nhận không phải lúc nào cũng hành động đúng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trận thua tủi hổ của thầy trò Falko Goetz trước U23 Myanmar ở trận tranh HC đồng gây nhiều bức xúc trong dư luận và người hâm mộ bóng đá cả nước. Vô số vấn đề được đặt ra đòi hỏi câu trả lời của lãnh đạo VFF nhưng đúng lúc nước sôi lửa bỏng, các quan chức của tổ chức này lại rất bận bịu bởi những chuyến công tác nước ngoài. Lãnh đội U23 Việt Nam Trần Quốc Tuấn rời Jakarta và tới thẳng Malaysia để dự cuộc họp của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng bận công cán ở Nhật Bản và phải tới ngày 29/11 mới về nước.
Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến cuộc họp mổ xẻ các vấn đề của U23 Việt Nam tại SEA Games bị đẩy lùi lại. Ngoài ra, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung còn giải thích, do công việc làm báo cáo của lãnh đội Trần Quốc Tuấn và ông Falko Goetz tốn nhiều thời gian nên chiều nay, cuộc họp tổng kết đầu tiên mới có thể diễn ra.
HLV người Đức có bản báo cáo dài hai trang giấy A4, trong khi đó, bản báo cáo gửi VFF của ông Tuấn dài gấp đôi, với 4 trang giấy A4. Đây chính là hai nhân vật chính được quy trách nhiệm trong thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games. Thậm chí, Hội CĐV Việt Nam còn gửi bức tâm thư mong muốn cả hai nên từ chức.
Trong cuộc họp kéo dài một ngày, HLV Falko Goetz chỉ ra rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội. Theo đó, ông thầy người Đức đánh giá, U23 Việt Nam gặp trục trặc ngay từ khâu chuẩn bị cho SEA Games. Thứ nhất, các đội khách mời ở VFF Cup - giải đấu trước SEA Games có năng lực kém hoặc ngang với U23 Việt Nam. Đây là điều tối kỵ bởi các cầu thủ cần cọ xát với đối thủ mạnh hơn, từ đó nhìn nhận ra điểm yếu của mình cũng như tăng cường khả năng điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện. Việc mời U23 Myanmar - đội cùng bảng với Việt Nam ở SEA Games cũng là việc nên tránh. Thứ hai, chuyến tập huấn ở Hàm Rồng (Gia Lai) bị rút ngắn đi, khiến kế hoạch của đội bị đảo lộn.
Trong thời gian giải đấu diễn ra, theo ông Falko Goetz U23 Việt Nam cũng gặp nhiều tồn tại không được khắc phục kịp thời. Dinh dưỡng của các bữa ăn không được đảm bảo, khiến cầu thủ hụt hơi trong giai đoạn cuối của giải. Chấn thương bất ngờ của tiền đạo Hà Anh Tuấn khiến đội thiếu hụt tiền đạo. Lối chơi phối hợp nhỏ của U23 Việt Nam chưa nhuần nhuyễn và bị phá sản khi gặp các đối thủ chơi áp sát và tích cực đeo bám như Indonesia.
Đáp lại lời ông Falko Goetz, các trợ lý HLV cũng góp ý, U23 Việt Nam chưa thống nhất được một sơ đồ chiến thuật và đội hình thi đấu cố định ở giải. Theo đó, đội bóng liên tục thay đổi giữa 4-4-2 và 4-2-3-1 còn các vị trí trên sân liên tục có sự xáo trộn theo từng trận đấu, thậm chí, cả 20 cầu thủ đều được ra sân ở SEA Games này.
HLV Falko Goetz nhận trách nhiệm về thất bại và khẳng định "không phải lúc nào mình cũng hành động đúng". Ông thầy này cho biết thêm, thời gian cầm đội bóng chưa lâu, việc tìm hiểu về các đối thủ bất cập và thiếu các chuyến tập huấn nước ngoài khiến mình bị động tại giải đấu ở Indonesia.
Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung trong cuộc họp báo chiều nay. Ảnh: Thế Ngọc. |
Thay mặt VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung khẳng định Liên đoàn tạo điều kiện để ông Falko Goetz tiếp tục công việc của mình ở đội tuyển Việt Nam cho tới khi kết thúc hợp đồng vào cuối năm 2012.
Về nghi án tiêu cực của đội U23 Việt Nam tại SEA Games, ông Trung cho biết: "Theo thông báo mới nhất từ cơ quan an ninh gửi VFF, không có biểu hiện tiêu cực nào cả. Chúng tôi cũng nói thêm là thời gian tới VFF sẽ không có văn bản nào đề nghị cơ quan an ninh vào cuộc nữa, bởi văn bản ấy đã được gửi đi từ trước khi giải đấu diễn ra. VFF đã đề nghị cử một cán bộ an ninh C45 theo sát đội U23 và việc điều tra nghi vấn vẫn tiếp tục".
Thế Ngọc