Mourinho đã có một năm thành công với Inter và đang có khởi đầu như mơ ỏ Real Madrid. Ảnh: Zimbio. |
Nói về thành tích, thật khó để khẳng định, ai hơn ai. Họ đều hai lần vô địch Champions League nhưng với Mourinho, ông giành danh hiệu đó ở hai CLB khác nhau. Về số lần VĐQG, Mourinho đang có tới 6 danh hiệu tại 3 quốc gia (Bồ Đào Nha, Anh, Italy) trong khi Del Bosque mới hai lần đưa Real Madrid vô địch La Liga. Tuy nhiên, xét về cấp độ quốc gia, "Gã râu kẽm" lại đang rất thành công, điều mà "Người đặc biệt" chưa từng trải qua.
Nếu coi năm 2010 là điểm mốc thì cuộc đua này sẽ vô cùng khốc liệt. Del Bosque đưa "La Furia Roja" tới chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Chắc chắn đây là danh hiệu danh giá bậc nhất thế giới nhưng Mourinho lại có cú ăn ba lịch sử (Champions League, Serie A, Cup Quốc gia) với Inter, một thành tích mà rất ít HLV làm được.
Người ta có thể không coi trọng Serie A và Cup quốc gia Italy bởi vụ Calciopoli, Nerazzurri thống trị Italy thì chức quán quân Champions League thực sự đáng nể. Mourinho đã giúp Nerazzurri chấm dứt cơn khát danh hiệu ở đấu trường danh giá bậc nhất thế giới cấp câu lạc bộ kéo dài suốt 45 năm. Đáng nể hơn, Inter là đội bóng Italy đầu tiên giành được "cú ăn ba" vĩ đại.
Del Bosque được thừa hưởng di sản từ người tiền nhiệm. Ảnh: Elpulpopau. |
Với Tây Ban Nha, kể từ sau chức vô địch Euro 2008, họ vẫn giữ nguyên được sức mạnh của mình. Rõ ràng, Del Bosque đã được thừa hưởng một di sản cực kỳ ổn định từ người tiền nhiệm Luis Aragones chứ không phải do một mình ông có công xây dựng nên đội bóng số một thế giới như hiện nay.
Còn Inter vô địch Champions League là điều mà nhiều chuyên gia không ngờ tới và không thể phủ nhận, chiến công đó mang đậm dấu ấn của Jose Mourinho. Nếu không có ông một tay xây dựng, Inter chưa chắc vĩ đại như bây giờ. Đó là điểm nhấn giúp cho "Người đặc biệt" xứng đáng được vinh danh hơn "Ngài râu kẽm".
Cuộc bầu chọn năm nay dựa vào những lá phiếu của các đội trưởng và HLV trưởng của hơn 200 đội tuyển quốc gia. Ở con số trên, số người ghét Mourinho không hề ít nhưng số người hâm mộ ông cũng rất nhiều. Bởi vậy, thành bại của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phụ thuộc vào nhóm người trung lập.
Từ giờ tới ngày trao giải còn 3 tháng nữa, đó cũng là lúc để Mourinho, Del Bosque và các ứng viên khác tạo thêm dấu ấn.
Tiểu Đăng