Chiều 20/9, Kiatisuk tuyên bố từ chức HLV CLB Port FC sau thất bại 1-3 của đội bóng trước Chonburi ở Thai League. Lý do cựu danh thủ Thái Lan đưa ra quyết định là thành tích của Port FC rất tệ hại trong quãng thời gian ba tháng ông cầm quân. Đội bóng của Kiatisuk mới chỉ giành duy nhất một chiến thắng trước Thai Honda tại Thai League hôm 2/7. Còn lại, Port FC hoà ba, thua 6 trận.
"Tôi muốn cả đội tiến lên phía trước. Còn phần mình, tôi có trách nhiệm làm đúng với những gì mình đã hứa", Kiatisuk phát biểu. Trước đó, Zico Thái tuyên bố sẽ từ chức nếu Port FC không đánh bại Chonburi.
Việc Kiatisuk nghỉ việc ở Thái Lan khiến rộ lên tin đồn ông có thể sang Việt Nam tiếp quản chiếc ghế nóng mà HLV Hữu Thắng để lại sau SEA Games 29. Tài cầm quân của Kiatisuk được thể hiện khi giúp tuyển Thái Lan liên tiếp giành những chức vô địch ở AFF Cup, SEA Games và lọt vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018.
Kiatisuk vốn khá am hiểu bóng đá Việt Nam khi từng có nhiều năm khoác áo HAGL và làm HLV của đội bóng này. Trở ngại lớn nhất để cựu danh thủ Thái Lan trở thành HLV tuyển Việt Nam là vấn đề lương bổng. LĐBĐ Thái Lan từng phải trả cho Kiatisuk và êkíp của ông mức lương tương đương 1,3 tỷ đồng mỗi tháng. Nếu tới Việt Nam, Kiatisuk nhiều khả năng sẽ đưa êkíp của mình đi cùng và mức lương cũng xấp xỉ số tiền trên.