Chiều nay 6/11, tuyển Việt Nam đến tập tại sân của Đại học Quốc gia Lào. Đây là sân bóng mà tuyển nữ Việt Nam từng thi đấu tại SEA Games 2009. Mặt sân này mềm, khá bằng phẳng so với sân Chao Anouvong cứng, mấp mô mà thầy trò ông Park tập hôm 5/11. Vì vậy, vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam lộ vẻ ưng ý và luôn tươi cười, đùa giỡn với các trợ lý.
Thầy Park cũng pha trò với các cầu thủ để họ thoải mái bước vào buổi tập quan trọng trong ngày hôm nay. Ông cũng đã chuẩn bị cho mình những cầu thủ thích hợp nhất trong sơ đồ chiến thuật chuẩn bị bước vào chinh phục AFF Cup 2018.
Sau các bài khởi động nhẹ nhàng, các cầu thủ bước vào những bài tập đòi hỏi sự bứt phá với tốc độ cao. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết là một trong những cầu thủ quan trọng của HLV Park Hang-seo. Trình độ chuyên môn tốt và sự chuyên nghiệp của tiền đạo người Hà Nội đã giúp anh được bầu làm đội trưởng, hai đội phó là Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường.
Tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng sau khi chấn thương ở Asiad đã bình phục để kịp góp mặt ở AFF Cup lần này. Anh đang nỗ lực hết mình để có được suất đá chính như từng được giao nhiệm vụ ở Asiad. Quang Hải là một trong những cầu thủ nhỏ con nhất của tuyển Việt Nam. Khả năng không chiến của anh kém so với các đồng đội cao lớn nhưng bù lại, anh có kỹ thuật điêu luyện, đôi chân khéo léo và thường ghi nhiều tuyệt phẩm.
HLV Park Hang-seo luôn theo sát những bước chạy của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Chân sút của HAGL được Ban tổ chức AFF Cup 2018 đánh giá cao và là những ngôi sao lớn hứa hẹn toả sáng.
Sau những bài khởi động nghiêm túc, các cầu thủ sau đó được chia thành hai đội hình để thực hiện các bài tập phối hợp, đối kháng. Khá đông người hâm mộ Việt Nam, Lào và giới truyền thông có mặt để theo dõi buổi tập của các chàng trai áo đỏ. Tuy vậy, sau 15 phút khởi động, tất cả bị mời ra ngoài để thầy trò ông Park đóng cửa tập kín.
Ngày mai 7/11, tuyển Việt Nam sẽ có một tiếng đồng hồ tập làm quen tại sân vận động quốc gia Lào, sân đấu chính trận Lào - Việt Nam tối 8/11.
Đức Đồng (từ Vientiane)