Tuyển Việt Nam tiếp tục mạch thi đấu tốt dưới thời HLV Hữu Thắng khi có chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên tối 6/10 trên sân Thống Nhất, TP HCM. Trong niềm vui chiến thắng, HLV Hữu Thắng cảm ơn học trò và người hâm mộ, nhưng ông không quên nhắc nhở toàn đội “đừng bước chân quá cao”.
Ông Thắng lý giải: “Một trận đấu giàu cảm xúc của đội tuyển Việt Nam. Các học trò của tôi thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời khi lội ngược dòng thắng tuyển Triều Tiên. Tỷ số cũng chưa hẳn là điều tôi hài lòng bằng tinh thần của họ. Tuy nhiên, tôi và các học trò hiểu rằng chưa thể tự ru ngủ mình bằng chiến thắng hôm nay.
Đội có chiến thắng nhưng đây chưa phải là đội tuyển Việt Nam hoàn hảo nhất. Chúng tôi còn phải rèn luyện nhiều, từ khâu phòng ngự với các tình huống thua bàn tới hàng công bỏ lỡ một số cơ hội, để có thể hoàn thiện hơn khi bước vào AFF Cup. Tôi cũng như người hâm mộ đừng để các em bước chân quá cao, ảo tưởng sau một trận thắng giao hữu”.
Ông Thắng cho rằng, ông hạnh phúc vì có trong tay nhiều "chiến binh", giàu sức chiến đấu và tính kỷ luật cao: “Tôi hay bất kỳ HLV nào cũng sẽ hạnh phúc vì có trong tay những cầu thủ trẻ giỏi chuyên môn. Nhưng nếu vậy chưa thể có đội bóng mạnh. Chỉ có lao động mới cật lực mới có đội bóng mạnh. Niềm hạnh phúc của tôi còn ở phía trước khi đội tuyển ngày một hoàn thiện hơn.
Tôi mừng vì các cầu thủ hiểu được điều này và luôn cố gắng. Các em nhiều người còn trẻ nhưng rất có ý thức trong sinh hoạt. Tôi có đưa ra chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm nhưng đến nay chưa cần phải sử dụng. Tất cả đều tuân thủ kỷ luật và chăm chỉ trên sân”.
Trong đội hình tuyển Việt Nam hiện nay có rất nhiều cầu thủ trẻ. Là người từng trải, HLV Hữu Thắng chia sẻ về áp lực mà các học trò của ông có thể gặp: “Tôi luôn nhắc nhở cầu thủ của mình tránh phân tâm những chuyện bên ngoài, cần tập trung chuyên môn. Các em còn trẻ nên thường dễ bị ảnh hưởng tâm lý. Đôi khi chỉ cần một bài báo là ảnh hưởng tới các em trước khi đội xung trận. Ở khía cạnh nào đấy, tôi nói các em xem như đấy là bài học cho chính bản thân mình. Bên cạnh sự ủng hộ của người hâm mộ và giới truyền thông, tôi muốn các em luôn tỉnh táo, vững vàng”.
Thế hệ năm 2008 từng mang về chức vô địch AFF một lần nữa được nhắc đến như là sự so sánh với thế hệ cầu thủ hiện nay ông Thắng đang dẫn dắt. HLV trưởng họ Nguyễn nói: “So sánh giữa thế hệ này với thế hệ trước không nên và có phần hơi khập khiễng. Như lứa cầu thủ chúng tôi không có huy chương vàng nào nhưng vẫn được gọi là thế hệ vàng. Điều chúng tôi cần tập trung hiện nay là tiếp tục hoàn thiện mình”.
Có ý kiến cho rằng tiền đạo đội trưởng Công Vinh chơi chưa thực sự tốt ở trận đấu vừa qua, dù ghi một bàn thắng, HLV Hữu Thắng nêu ý kiến: “Với tôi, Công Vinh chơi tốt ở trận đấu gặp Triều Tiên. Anh ấy là thủ lĩnh của đội, giúp đội đứng vững trước những khó khăn. Khi thi đấu trên sân, ý nghĩa của một người thủ lĩnh rất quan trọng”.
Ngọc Hà