HLV Goetz ngồi chết lặng trên băng ghế chỉ đạo khi Việt Nam để thua Myanmar ở trận tranh HC đồng SEA Games 26. Ảnh: Thế Ngọc. |
Một số ý kiến cho rằng cần phải làm quyết liệt nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển U23 Việt Nam lần này, trong đó đặc biệt là năng lực của HLV Falko Goetz.
Trước đó một ngày, cuộc trả lời độc quyền trên VTV được xem là lời giải thích của HLV Falko Goetz về thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games lần này. Đáng tiếc là trong lời giải thích đó, ông đã không chỉ ra hết được tất cả những vấn đề. Đặc biệt, nhà cầm quân này còn đổ lỗi thất bại của U23 Việt Nam là từ yếu kém của các cầu thủ và việc chúng ta gặp phải các đối thủ quá mạnh.
Đây là lý do rất hiển nhiên trong bóng đá, nhưng lại được HLV Falko Goetz đưa ra làm lý do chính để giải thích cho thất bại. Thực tế U23 Việt Nam yếu hơn so với các đối thủ Indonesia, Malaysia…chẳng cần phải bước vào giải đấu chúng ta mới nhận ra. Thực tế là các cầu thủ U23 Việt Nam còn quá non kinh nghiệm, bản lĩnh và chuyên môn. Trong khi hãy nhìn sang Indonesia, HLV Falko Goetz cho rằng đội bóng này có lợi thế chủ nhà, lại có tới 5 cầu thủ thường xuyên thi đấu ở châu Âu.
Đành rằng với sự chênh lệch như vậy, việc U23 Việt Nam thua trận trước Indonesia là chuyện quá bình thường và dường như ai cũng có thể chấp nhận kết quả đó. Thế nhưng, hãy nhìn cách các cầu thủ U23 Việt Nam thua trận. Chúng ta đã không chỉ thua họ chỉ đơn thuần vì kém hơn về lực lượng, mà vì cái lối chơi nhợt nhạt, tinh thần bấn loạn, từ băng ghế chỉ đạo tới những đôi chân của các cầu thủ. Thua như thế thì có giải thích cỡ mấy về sự yếu kém về chuyên môn, HLV Falko Goetz cũng không làm cho người nghe đồng tình.
Thêm nữa, giải thích chúng ta kém hơn Indonesia hay Malaysia thì hợp lý, nhưng liệu trước những Myanmar, Lào, Đông Timor và Philippines, U23 Việt Nam cũng yếu hơn những đối thủ này? Chắc chắn là không thể như vậy. Vấn đề căn bản nằm ở chỗ, ông Falko Goetz đã sai đấu pháp trầm trọng khi phá đi lối chơi nhỏ, nhuyễn, giàu chất kĩ thuật vốn là bản sắc của bóng đá Việt Nam để áp vào đấy lối đá dài, đá bổng theo đúng chất châu Âu. Mà lối chơi theo phong cách của ông cũng không để lại được dấu ấn gì. Thậm chí, một số trận các cầu thủ còn chơi theo kiểu tự phát, khiến cho tuyển Việt Nam chẳng hiểu chơi theo chiến thuật gì ở từng trận cụ thể.
Phải khách quan kết luận: chúng ta đã tự làm suy yếu mình trước đối thủ bằng một lối chơi không hợp lý chứ không hẳn kém hơn các đối thủ. Vậy nên, cái cách đổ lỗi của HLV Falko Goetz, chẳng hợp lý chút nào. Một lý do lớn nữa mà theo ông, đã khiến Việt Nam thất bại là vì ông không có thông tin từ đối thủ. "Lúc này tôi muốn dành thời gian phân tích các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 với VFF, từ đó đưa ra những đánh giá về bóng đá Việt Nam và các nước trong khu vực. Qua SEA Games, tôi cũng có dịp hiểu thêm về các đối thủ trong khu vực là: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar...", ông Goetz cho biết.
HLV Goetz cho rằng một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của U23 Việt Nam là vì ông thiếu thông tin về đối thủ. Ảnh: Thế Ngọc. |
Nghe mà không khỏi thấy nản bởi chỉ sau khi chúng ta thất bại, một HLV được xem là có năng lực nhất trong các đời HLV ngoại mới hiểu rõ được đối thủ. Chẳng hiểu khi các trận đấu của U23 Việt Nam đang diễn ra ở SEA Games, ông Goetz đã tìm hiểu gì về đối thủ để chuẩn bị kế sách cho mình. Đừng nói là ông không biết thông tin, khi đội nào cũng ít nhất đã thi đấu vài trận để ông có thể tìm thấy điểm yếu, điểm mạnh. "Nếu có điều ước, tôi ước mình có thêm nhiều thông tin về các đối thủ, hiểu biết về bóng đá ĐNA. Tôi muốn biết nhiều hơn khả năng, đặc điểm của các cầu thủ để có bài tập phù hợp và cải thiện", HLV Falko Goetz nói.
Sự giải thích của ông, chẳng hợp lý chút nào bởi dù sao thì U23 Việt Nam cũng đã thất bại, có lấy làm tiếc vì không có thông tin từ các đối thủ, cũng chẳng giải quyết được việc gì. Nó còn cho thấy sự bế tắc của ông trong một giải đấu mà đáng lẽ, một nhà cầm quân phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho mình, trong đó có việc thu thập thông tin từ các đối thủ.
Rõ ràng là thất bại của U23 có nguyên nhân lớn từ năng lực cầm quân của HLV người Đức, thế nhưng, nhiều khả năng cuộc làm việc này sẽ diễn ra trong tình thần rút kinh nghiệm là chính. Điều đó được thể hiện rất rõ khi một số quan chức cấp cao của VFF khẳng định, HLV Falko Goetz cần có thêm thời gian để tạo nên dấu ấn của mình, tức là HLV này cần có thêm cơ hội. Chính vì thế, nhiều khả năng cuộc họp chiều nay sẽ làm việc xung quanh vấn đề này. Khó trông chờ vào một quyết định cho thôi việc với HLV Falko Goetz hay trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn như đề nghị của hội CĐV và các nhà chuyên môn. Nguyên nhân thất bại sẽ một lần nữa được HLV Falko Goetz trình bày, như những gì mà ông đã phát biểu trước đó.
Mai Hương