Theo Thanh Hiền, trường hợp muốn thanh lý một năm hợp đồng còn lại (hết mùa 2016), anh chỉ cần thông báo đến CLB chủ quản trước 30 ngày và trả số tiền 132 triệu đồng (6 tháng lương). Đồng Tháp chưa đưa ra mức đền bù cụ thể bằng văn bản với Hiền, nhưng thông qua báo chí, họ đề ra mức khoảng từ 3,3 đến 3,5 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí đào tạo trẻ, phí “thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng”. Người đại diện Thanh Hiền bác bỏ những khoản tiền “không hợp lý”.
“Tôi gửi đơn này kính mong Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp nhận và giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động số 009-2014/HĐLĐ ký ngày 4/12/2014 giữa tôi với công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp. Tôi muốn được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn với CLB, bồi thường 6 tháng tiền lương của mình theo thỏa thuận hợp đồng và được quyền ký hợp đồng với CLB mới kể từ ngày 1/1/2016”, Thanh Hiền viết trong đơn gửi VFF.
Học trò cưng của HLV Miura còn một năm hợp đồng với CLB quê hương Đồng Tháp. Do kinh tế gia đình ở huyện Tam Nông đang khó khăn, anh từng đề đạt nguyện vọng tái ký thêm một năm với CLB mức tiền 800 triệu đồng. Tuy nhiên, Đồng Tháp chỉ đồng ý trả cho anh cao nhất là 500 triệu đồng một năm. Cho rằng không thỏa đáng, Thanh Hiền quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng để tìm CLB mới nhằm có tiền lo cho gia đình và phát triển sự nghiệp.
Dưới thời HLV Miura, Thanh Hiền thường xuyên được vị HLV người Nhật Bản tin dùng ở vị trí hậu vệ cánh và cả tiền vệ trung tâm. Trong trận giao hữu mới đây gặp U23 Yemen tại Quatar, cầu thủ sinh năm 1993 ra sân ở đội hình xuất phát.
VFF sau khi tiếp nhận đơn sẽ tìm hiểu và có cuộc gặp đôi bên, như cách làm trước đây với vụ Bửu Ngọc, Thanh Hào rời Đồng Tháp đầu mùa 2015.
Ngọc Hà