HLV Calisto trong cuộc họp báo chấm dứt hợp đồng với VFF chiều qua. Ảnh: Thế Ngọc. |
Chính CLB Muang Thong xác nhận thuyền trưởng người Bồ Đào Nha chuẩn bị tới đây làm việc. Những thỏa thuận chính được hai bên đồng ý trước đó và chỉ chờ ngày đặt bút ký kết chính thức. Bản hợp đồng của Calisto với Muang Thong có thời hạn một năm, trong đó có điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm nữa nếu CLB có thành tích tốt. Tại CLB mới, ông Tô sẽ nhận mức lương 30.000 USD mỗi tháng (tương đương 930.000 bạt), cao hơn mức 20.000 USD khi ông còn làm việc ở tuyển Việt Nam.
"Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ bắt đầu công việc mới vào thứ hai tuần tới", Chủ tịch Muang Thong Robert Procureur cho biết.
Giám đốc điều hành CLB Ronnarit Suewaja cho biết CLB rất quan tâm tới ông Calisto vì những hiểu biết về bóng đá khu vực. HLV Bồ Đào Nha đưa Việt Nam lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008 khi đánh bại chính Thái Lan ở trận chung kết. Ông Calisto cũng có kinh nghiệm làm việc ở cấp CLB với Đồng Tâm tại V-League.
"Ông ấy sẽ nhận được sự tôn trọng lớn từ các cầu thủ Muang Thong. Hơn nữa, khi Calisto làm việc ở đây, chúng tôi sẽ không cần tới trợ lý ngôn ngữ khi ông ấy có thể trao đổi bằng tiếng Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha", ông Ronnarit nói.
HLV Calisto là người thứ tư ngồi ở ghế nóng tại Muang Thong trong hai năm qua. Đội bóng Thái Lan bất ngờ sa thải HLV Attapol Bussapakom dù ông này đưa Muang Thong lần đầu vô địch Thai Premier League năm 2009. Tương tự, nhà cầm quân người Bỉ Rene Desayere cũng phải nghỉ việc khi giúp CLB bảo vệ thành công chức vô địch mùa vừa qua. Cựu HLV tuyển Thái Lan Roberto Carvalho, người thay thế Desayere, hồi tháng 1 năm nay cũng vừa mất việc cách đây một tuần. Lý do là Muang Thong để thua Chonburi FC ở King Cup và mất quyền dự AFC Champions League mùa này.
Ông Robert Procureur là nhân vật có thế lực ở bóng đá Thái Lan mấy năm qua. Ảnh: ĐH. |
Chủ tịch Robert Procureur sinh năm 1959, quốc tịch Bỉ, là một nhân vật rất có thế lực ở bóng đá Thái Lan. Ông Procureur thành lập Muang Thong United năm 2007 từ hạng D2. Chỉ mất 2 năm, CLB này nhảy từ hạng D1 (năm 2008) lên giải Ngoại hạng Thái Lan và đoạt chức vô địch ngay mùa giải 2009 và tiếp theo là 2010. Không những thế, Procureur còn sở hữu CLB Yadanabon, nhà vô địch quốc gia hai năm liên tiếp vừa qua của Myanmar.
Thế Ngọc