Chủ nhật, 25/7/2021, 19:08 (GMT+7)

Tiểu thương bỏ tiền quây tấm chắn nhựa quanh chợ phòng dịch

Hà NộiToàn bộ các quầy hàng tại chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) được quây các tấm nhựa mica để đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc khi mua bán.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng), cho biết trước khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 16 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tiểu thương cũng như người mua hàng, phường đã yêu cầu tiểu thương tại chợ Bách Khoa phải có tấm chắn ngăn cách thì mới được bán hàng.

Trước yêu cầu của phường, các tiểu thương tại chợ Bách Khoa đã đồng loạt mua nhựa mica về làm tấm chắn ngăn cách trước quầy hàng.

Bà Hà (một tiểu thương tại chợ), cho biết trong khi dịch diễn biến phức tạp, các chợ cóc bị đóng cửa, người dân đổ về chợ lớn mua hàng, việc lắp tấm chắn giúp hạn chế tiếp xúc, ngăn giọt bắn lại đảm bảo an toàn cho bản thân và người mua hàng.

"Tuy có hơi bất tiện khi khách hỏi mua hàng, vừa bịt khẩu trang lại có tấm chắn, nhiều lúc khách hỏi mua phải nhắc đi nhắc lại mới nghe thấy, nhưng tôi thấy an toàn hơn khi tiếp xúc với mọi người", bà Hà nói.

Toàn bộ chợ có khoảng 150 quầy bán hàng, sau khi TP áp dụng Chỉ thị 16, phường Bách Khoa đã tiến hành chia lịch chẵn lẻ cho các tiểu thương.

Mỗi ngày có khoảng 70 quầy bán hàng, những mặt hàng không thiết yếu được yêu cầu đóng cửa dừng hoạt động.

Trước đây chợ Bách Khoa chỉ mở buổi sáng, những ngày gần đây đã mở thêm cả buổi chiều để phục vụ nhu cầu mua của người dân.

Khi thành phố Hà Nội yêu cầu giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 16 ngày 23/7, phường Bách Khoa đã cho lắp hệ thống rào chắn trong đường đi ở khuôn viên chợ. Đồng thời yêu cầu người dân gửi xe bên ngoài, chỉ đi bộ vào chợ để tránh tập trung đông người.

Người dân trước khi vào chợ đều được nhắc nhở sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng quy định.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới