Ngày 12/11, tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg (77 tuổi) chính thức đăng ký tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại bang Arkansas. Ông được cho là đối thủ nặng ký của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bởi từng có kinh nghiệm chính trị với 12 năm giữ chức thị trưởng New York (2002 - 2013). Ngoài ra, ông cũng có thành tích kinh doanh đáng nể và các hoạt động từ thiện nổi bật. Hiện ứng viên tổng thống Mỹ này sở hữu khối tài sản 52,4 tỷ USD, là người giàu nhất tại New York, giàu thứ 8 tại Mỹ và gấp 17 lần Donald Trump với 3,1 tỷ USD. Ảnh: BI. Michael Bloomberg sinh ra và lớn lên tại thị trấn Medford, bang Massachusetts, trong một gia đình trung lưu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins ngành kỹ thuật điện tử và tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Harvard, Bloomberg làm việc tại ngân hàng Salomon Brothers ở New York với mức lương khởi điểm 9.000 USD/năm. Năm 1972, ông trở thành đối tác của ngân hàng này và 5 năm sau được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng. Ông làm việc thêm ở đây 3 năm, tới khi Salomon Brothers sáp nhập với Phibro, Bloomberg ra đi với khoản tiền thôi việc 10 triệu USD. Ảnh: BI. Rời Salomon, Bloomberg thành lập công ty riêng, sau này trở thành hãng công nghệ thông tin tài chính Bloomberg LP. Công ty này gặt hái nhiều thành công vào thập niên 80 và trị giá 2 tỷ USD vào năm 1989. Hiện ông và gia đình sở hữu 88% cổ phần truyền thông và thông tin tài chính Bloomberg LP. Năm 2018, Bloomberg LP có doanh thu 10 tỷ USD và gần 20.000 nhân viên tại 176 chi nhánh ở 120 quốc gia trên thế giới. Ảnh: BI. Năm 2001, ông gia nhập chính trường và tranh cử chức thị trường thành phố New York và đắc cử vài tuần sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. Trong suốt 12 năm đảm nhiệm vị trí này (2001 - 2013), Bloomberg từ chối mức lương 2,7 triệu USD cho các nhiệm kỳ của mình và chỉ nhận tượng trưng 1 USD/năm. Ông còn bỏ tiền túi ra chi cho các khoản gồm 650.000 USD chi tiêu cá nhân và 6 triệu USD cho việc di chuyển bằng máy bay riêng trong suốt nhiệm kỳ. Ảnh: BI. Sau khi hết nhiệm kỳ, ông dành thời gian cho các hoạt động và cũng thôi giữ chức CEO Bloomberg LP từ năm 2015. Thông qua tổ chức từ thiện Bloomberg Philanthropies, ông đã quyên góp khoảng 8 tỷ USD cho các nỗ lực kiểm soát súng, biến đổi khí hậu. Ông cũng tham gia cam kết Giving Pledge, quyên góp ít nhất một nửa tài sản cho các hoạt động từ thiện do tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng. Ảnh. BI. Là người giàu nhất New York, tỷ phú Bloomberg sở hữu danh mục bất động sản ấn tượng. Tại New York, ông sống trong dinh thự 5 tầng ở khu Upper East Side của Manhattan được mua với giá 1,7 triệu USD gần 10 năm trước. Năm 2011, Bloomberg cũng chi 20 triệu USD mua dinh thự hơn 2.000 m2 với 11 phòng ngủ ở Hamptons, New York. Ảnh: BI. Ông cũng sở hữu một căn nhà trước biển trị giá 10 triệu USD tại Bermuda. Khi còn làm thị trưởng New York, ông tới đây bằng máy bay cá nhân hai lần mỗi tháng để thư giãn. Ảnh: BI. Năm 2015, Bloomberg chi 25 triệu USD mua một dinh thự tại London. Chủ nhân cũ của dinh thự này là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh George Eliot. Đây là ngôi nhà thứ 2 tại London của ông. Trước đó, ông sở hữu một căn hộ trên Quảng trường Cadogan. Ảnh: BI. Bloomberg LP còn có một toà nhà lớn tại London, nơi đặt trụ sở của công ty. Toà nhà với diện tích hơn 90.000 m2 này ở trung tâm London có chi phí đầu tư 1,3 tỷ USD và mất gần một thập kỷ để xây dựng. Tỷ phú truyền thông cũng chi hàng chục triệu USD để sở hữu nhiều chuyên cơ riêng, trong đó có chiếc trực thăng AgustaWestland AW109SP giá 7 triệu USD mua năm 2013 và một đội máy bay riêng được lưu giữ tại sân bay thành phố Morristown ở bang New Jersey. Ảnh: BI. Tỷ phú có hai con gái với vợ cũ Susan Brown là Emma và Georgina Bloomberg. Emma, con gái lớn của ông, là một nhà hoạt động xã hội. Hiện cô đảm nhiệm vị trí CEO của Murmuration, một tổ chức phi lợi nhuận hướng đến giải quyết các vấn đề bất bình đẳng xã hội và cải thiện đời sống cho trẻ em. Trong khi đó, con gái út của ông Georgina Bloomberg là một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp và tiểu thuyết gia. Ảnh: BI. Sơn Nam (Theo BI)