Tối chủ nhật 24/2 (sáng 25/2 giờ Hà Nội), các đề cử và nhiều nghệ sĩ hội tụ tại nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ, để dự lễ trao giải Oscar lần thứ 91. Tượng Oscar mang về đồng nghĩa với uy tín và danh tiếng bậc nhất làng điện ảnh.
Nhưng bản thân bức tượng vàng có giá trị tài chính vỏn vẹn 1 USD.
Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ - đơn vị tổ chức - đã ban hành điều lệ khắt khe đối với những bức tượng vàng họ trao. Theo quy định chính thức, người thắng giải muốn bán tượng trước tiên phải bán cho Viện Hàn lâm với giá 1 USD. Quy định này đưa tượng Oscar về mốc giá trị tương đương 23.000 đồng.
Các thành viên gia đình thừa kế tượng Oscar từ người thắng giải, sau khi người này mất, cũng phải tuân thủ điều lệ trên.
Vài năm trước, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ trả giá 10 USD cho mỗi bức tượng trong trường hợp người thắng giải hay người thừa kế của họ không muốn lưu giữ. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào năm 2015. Tượng Oscar trao cho cố chỉ đạo nghệ thuật Joseph Wright (mất năm 1985) với phim My Gal Sal (1942) lại rơi vào tay công ty chuyên bán đồ sưu tập Hollywood, Nate D. Sanders. Cháu trai Joseph Tutalo đã "thanh lý" tượng của bác Wright cho sàn đấu giá Briarbrook năm 2014 và sàn này sau đó bán lại cho Nate D. Sanders với giá 79.200 USD.
Viên Hàn lâm kiện Briarbrook vi phạm luật "10 USD" có hiệu lực từ năm 1951 của họ.
Dù ông Wright nhận Oscar trước khi luật trên ra đời, tòa án Los Angeles tuyên Viện Hàn lâm Điện ảnh thắng kiện vì sau năm 1951, ông Wright vẫn giữ tư cách thành viên Viện.
Thẩm phán Tòa án Tối cao Los Angeles cho biết trên The Hollywood Reporter: "Năm 1951, Wright đã có thể rời Viện Hàn lâm nếu muốn và khi đó được phép bán tượng ngoài thị trường tự do. Nhưng ông quyết định tiếp tục làm thành viên, nên chịu luật mới áp dụng".
Vụ kiện trên càng củng cố nguyện vọng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ rằng những bức tượng vàng Oscar không bao giờ trở thành "vật phẩm thương mại". Viện trưởng Dawn Hudson phát biểu: "Việc buôn bán hạ phẩm giá của giải thưởng Viện Hàn lâm mà biểu trưng là tượng vàng Oscar".
Thanh Tùng
Theo CNBC