Tân Hoa xã đưa tin, đợt tổng kiểm tra toàn diện vế thuế trong ngành công nghiệp giải trí bắt đầu từ tháng 10/2018 đã kết thúc vào ngày 21/1. Cơ quan thuế đã truy thu được 11,5 tỷ nhân dân tệ (1,69 tỷ USD). Con số này tương đương một phần ba doanh thu phòng vé nội địa của Trung Quốc, đạt 37,9 tỷ nhân dân tệ năm ngoái.
Chiến dịch này bắt đầu khi cơ quan chức năng điều tra nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng và kết tội cô nhiều lần sử dụng "hợp đồng âm dương" để trốn thuế vào tháng 7/2018. Đầu tháng 10/2018, Cục thuế tỉnh Giang Tô yêu cầu nữ diễn viên phải nộp cho cơ quan thuế khoảng 880 triệu nhân dân tệ (khoảng 130 triệu USD) bao gồm cả tiền trốn thuế và khoản phạt hành chính vì vi phạm luật thuế nhà nước.
Tiếp đó, ngày 8/10/2018, Cục quản lý nhà nước Trung Quốc đã ban hành văn bản về việc Triển khai và chuẩn hóa thuế trong ngành công nghiệp phim ảnh, truyền hình. Theo đó, các cá nhân và tổ chức được phép tự kiểm tra và tự điều chỉnh sai sót về thuế trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Đồng thời những cá nhân, tổ chức tự giác thực hiện và nộp đủ số tiền trốn thuế trước ngày 31/12/2018 sẽ được miễn xử phạt hành chính.
Đến 20/1, cơ quan thuế nước này đã truy thu được 1,69 tỷ USD thuế chậm nộp do các nghệ sĩ và công ty giải trí. Trong đó, Phạm Băng Băng là nghệ sĩ bị chịu mức phạt nặng nhất với tổng số tiền phải nộp lên đến 130 triệu USD. Để thanh toán số tiền này, nữ diễn viên bán tháo nhiều bất động sản, rút vốn khỏi nhiều công ty và thanh lý cả kho hàng hiệu.
Theo SCMP, sau khi cơ quan chức năng phát động đợt càn quét truy thu thuế lên ngành công nghiệp điện ảnh, nhiều công ty giải trí Trung Quốc rơi vào tình trạng khủng hoảng khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu. Những tên tuổi lớn nhất trong ngành giải trí Trung Quốc như công ty Hoa Nghị Huynh Đệ cũng rơi vào tình trạng khó khăn khi giá cổ phiếu giảm 50% so với năm 2017.
Sơn Nam