Thứ hai, 4/6/2018, 16:59 (GMT+7)

'Siêu bò' Lamborghini Gallardo độc nhất Việt Nam tái xuất trên phố

Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera độc nhất tại Việt Nam bất ngờ xuất hiện trên phố với màu sơn trắng nguyên bản.

Gần 10 năm từ khi nhập về Việt Nam, siêu xe Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera vẫn giữ được vẻ ngoài không bị xuống cấp theo thời gian. Đến nay, đây vẫn là chiếc xe "độc nhất vô nhị", qua tay hai đời chủ.

Xe ban đầu có màu trắng, sau đó qua nhiều lần thay đổi ngoại hình với các lớp decal khác nhau, gần nhất là màu vàng kiểu chrome. Tới nay, Gallardo LP570-4 Superleggera bất ngờ xuất hiện trở lại cùng màu sơn trắng ngọc trai nguyên bản trên một con phố tại Hà Nội, sau thời gian dài ở ẩn.

Ngoại hình của siêu xe này gần như không thay đổi. Ống xả bọc phụ kiện của Akrapovic là điểm khác biệt hiếm hoi so với trước đây. Hồi giữa tháng 5, khi còn dán decal vàng, xe bị bắt gặp bốc khói phần động cơ trên phố Kim Mã (Hà Nội), sau một thời gian dài không sử dụng.

Ra đời từ tháng 3/2010, với giá khi đó khoảng 270.000 USD tại Mỹ, Gallardo LP570-4 Superleggera là một trong những siêu xe mạnh nhất trên thị trường.

Dòng xe này sở hữu dàn vỏ từ hợp kim nhôm. Nhiều chi tiết như ốp cản trước, cản sau, ốp gương hay cánh gió làm từ sợi carbon, nên khối lượng của mẫu xe này giảm khoảng 70 kg so với bản tiêu chuẩn LP560-4, trong khi mạnh hơn 10 mã lực.

Gallardo LP570-4 Superleggera sử dụng bộ vành cũng từ hợp kim nhôm kích thước 19 inch.

Phát triển từ mẫu Gallardo LP560-4 Superleggera, phiên bản LP570-4 vẫn sở hữu cỗ máy 5.2 V10, nhưng cho công suất 570 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm.

Hiện tại, Gallardo được thay thế bởi những chiếc Huracan. Gallardo vẫn là dòng xe bán chạy nhất lịch sử Lamborghini, với doanh số khoảng 14.000 xe.

Phương Linh
Ảnh:Việt Hoàng

Đánh giá phiên bản mới