Tràn viền bốn cạnh, diện tích hiển thị chiếm trọn mặt trước là thiết kế smartphone mà các tín đồ công nghệ chờ đợi. Tuy nhiên để chạm đến ranh giới này, các hãng phải tìm cách xóa bỏ hoặc cất giấu các chi tiết gián đoạn trên màn hình như hệ thống cảm biến ở mặt trước, camera selfie, nút nguồn kiêm nhận diện vân tay.
"Tai thỏ" là giải pháp được Apple đưa ra trên mẫu iPhone X. Các kỹ sư đã đưa vào phần rãnh khoét ở cạnh trên các cảm biến nhận diện và camera selfie. Ưu điểm là tăng tỷ lệ hiển thị trên mặt trước và kích thước màn hình, trong khi thân máy vẫn thon gọn, cầm nắm dễ dàng. Trước thành công về doanh số của Apple, hàng loạt các nhà sản xuất từ lớn đến nhỏ quyết định mang "tai thỏ" lên smartphone từ phân khúc cao cấp đến phổ thông của mình.
Tuy phủ sóng thị trường, kiểu màn hình khuyết này vẫn tồn tại nhược điểm trong trải nghiệm sử dụng. Theo website Android Central (Mỹ), về cảm quan, dải đen "tai thỏ" trông khá vướng víu, gây mất tập trung và ảnh hưởng trải nghiệm hiển thị khi sử dụng, đặc biệt là khi xem ảnh, video hay chơi game. Đơn cử, thiết bị Pixel 3 XL từ Google nhận nhiều đánh giá thấp về ngoại hình khi sở hữu cụm "tai thỏ" mất cân đối.
Ngoài ra, do không sở hữu hệ điều hành riêng như Apple, một số nhà sản xuất khó khăn trong việc tùy chỉnh phần mềm phù hợp trước khi đưa máy ra thị trường. Kết quả là các chi tiết trên thanh thông báo hoặc nút công cụ trong trò chơi bị che khuất, không thể thao tác.
Chuyên trang The Verge (Mỹ) còn đánh giá việc áp dụng tai thỏ một cách tràn lan của các hãng điện thoại khiến smartphone đánh mất sự sáng tạo, không tạo ra cho chủ nhân dấu ấn cá nhân. Trừ sự khác biệt về độ dày viền màn hình, chiều dài tai thỏ và các chi tiết được bố trí trên các smartphone từ cao cấp đến giá rẻ đều khá tương tự. "Bạn không thể phân biệt được đâu là chiếc điện thoại của mình nếu không bật sáng máy", The Verge nhận định.
Trang tin công nghệ Engaget nhận định thiết kế "tai thỏ" sẽ nhanh chóng được thay thế bằng một giải pháp khác trong tương lai gần. Hiện tại, Oppo, Xiaomi đã tạo cơ chế trượt tự động, Vivo áp dụng camera selfie dạng bật. Nubia ứng dụng màn hình thứ hai.
Trong khi đó, nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới Samsung được cho là theo đuổi kiểu màn hình "đục lỗ" để giải phóng mặt trước của smartphone.
Đứng ngoài cuộc chạy theo trào lưu "tai thỏ", trong năm 2018 Samsung trung thành với xu hướng màn hình vô cực được người dùng đón nhận từ mẫu Galaxy S8. Phần màn hình cong, trải dài từ trên xuống dưới hiện ứng dụng trên Galaxy S9, S9+ cùng Galaxy Note9 được xem là thiết bị đẹp mắt và mang đến trải nghiệm xuyên suốt.
Mẫu Galaxy S10 ra mắt ngày 20/2 tới đây được dự đoán mang đến khác biệt ở mặt hiển thị. Theo đó, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ tinh giản hóa toàn bộ phần màn hình ở mặt trước, chừa lại một khoảng nhỏ để chứa camera selfie. Với màn hình "nốt ruồi" này, mặt trước điện thoại không những không bị làm biến dạng nhờ loại bỏ được "tai thỏ", mà giúp tăng tối đa diện tích màn hình cho người dùng, nhưng vẫn giữ được kích thước tương đương dòng S thế hệ thứ 9.
Màn hình nốt ruồi được nhiều website hàng đầu về công nghệ cho là điểm nhấn của smartphone năm 2019. "Công nghệ màn hình có lỗ camera, hay còn gọi là màn hình nốt ruồi sẽ trở thành xu hướng thiết kế phổ biến trong năm 2019", PhoneArena - trang tin công nghệ của Mỹ trụ sở tại Bulgaria với hơn 20 triệu độc giả mỗi tháng nhận xét.
Nếu những dự đoán trên là sự thật, mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm ra mắt dòng Galaxy S của Samsung sẽ tiến thêm một bước để tiệm cận thiết kế tràn bốn cạnh.
Bảo An