M8 có kích thước 146 x 71 x 9,4 mm lớn hơn M7 với thông số 137 x 68 x 9,3 mm. Màn hình của M8 và M7 lần lượt là 5 và 4,7 inch và có cùng độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel. Nặng 160 gram, M8 nhỉnh hơn M7 (143 gram). Nút điều hướng cảm ứng của M7 được 'đính' cạnh logo HTC trong khi M8 bố trí 3 nút điều hướng chiếm khá nhiều diện tích phía dưới màn hình. Mặt sau của hai thiết bị đều được làm bằng nhôm. M7 có các màu bạc, đen, vàng, xanh đỏ trong khi M8 hiện được bán với 3 màu bạc, đen và vàng. M8 được thiết kế nguyên khối đúng nghĩa với khối nhôm ôm trọn từ sau ra trước. Trong khi đó, vỏ ngoài của M7 được tạo thành khi mặt trước và mặt sau được gắn với nhau bằng phần cao su trắng ở giữa. Nút tăng giảm âm lượng của M8 được làm nổi, dễ thao tác nhưng khá lỏng và có độ rơ. M8 cũng hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Nút nguồn được bố trí lệch bên ở M7 và M8. Giắc âm thanh cũng nằm đỉnh trên của M7. Viền trên của M8 không còn được làm bằng nhôm như M7. M7 sử dụng micro SIM trong khi M8 hỗ trợ nano SIM có kích thước nhỏ hơn. Hai camera và đèn flash LED kép là điểm khác biệt của M8 so với thế hệ trước. M8 dài hơn và rộng hơn một chút so với thế hệ trước. Từ M7 đến M8, cổng âm thanh được đưa từ đỉnh trên xuống cạnh dưới. Là con bài chiến lược của HTC, M7 và M8 đang được coi là hai điện thoại Android đáng sở hữu nhất hiện nay. Giá bán chính hãng của hai siêu phẩm khoảng 12 và 16,9 triệu đồng. >> Xem thêm ảnh HTC One M8 Trọng Nghĩa