Theo thống kê của công ty nghiên cứu hiệu quả truyền thông Warc, 93% người Việt đã sở hữu thiết bị di động, 44% trong số đó là smartphone. Đặc biệt, nhóm người dùng thuộc thế hệ Z và Y có năm sinh chủ yếu 1990-2003 chiếm tỷ trọng cao. Nghiên cứu của Appota cho thấy ở độ tuổi 24, khoảng 63% người Việt Nam đang sử dụng smartphone.
Theo các chuyên gia công nghệ, các bạn trẻ trong độ tuổi 16-30 sớm được làm quen với các thiết bị thông minh và xem smartphone như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ điện thoại và Internet, họ dễ dàng bắt kịp tốc độ thông tin toàn cầu, từ đó chủ động nhu cầu sử dụng phù hợp với cuộc sống của mình.
Nhóm người dùng này cũng trong giai đoạn đầu tạo dựng sự nghiệp, cần chứng minh khả năng, tạo ra thành quả để gây ấn tượng với cấp trên. Do đó, bên cạnh các tiêu chí về mẫu mã, giá cả, các bạn trẻ còn chú trọng các tính năng phục vụ cho công việc.
Khương Nha - phóng viên du lịch của một tờ báo từng đặt chân đến hàng loạt quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Đài Loan... và nhiều vùng đất từ Bắc xuống Nam của đất nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Việc am hiểu và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ giúp anh có nhiều lợi thế hơn trên hành trình, vừa hoàn thành trách nhiệm công việc của phóng viên nhưng vẫn có thời gian thăm thú cảnh quan ở những điểm đến mới.
Khương Nha cho biết bản thân có thói quen luôn lưu trữ tất cả thông tin lịch trình, vé máy bay, khuyến mãi... trong chính chiếc smartphone của mình. Để có thể song hành suốt cả ngày dài, smartphone cũng cần bền bỉ, sở hữu dung lượng pin cực cao. Khương Nha chia sẻ, nhờ điện thoại Galaxy M20 mà anh luôn trụ vững trong mọi chuyến đi.
Sau cả ngày thăm thú, chụp ảnh cho các bài viết, anh vẫn còn đến 30% pin để đặt taxi về khách sạn hay bắt thêm vài khoảnh khắc về đêm ở các thành phố lớn. Đợt đi Trung Quốc, Khương Nha còn sử dụng ứng dụng chuyển ngữ thường xuyên để tìm không tin cho các bài viết, viên pin 5.000 mAh đáp ứng một ngày làm việc dài.
"Những lúc không may hết pin thì tranh thủ sạc ở nhà ga, sân bay chừng 10 phút là đã có thêm 3 giờ sử dụng, rất tiện cho công việc cần di chuyển liên tục như tụi mình", anh cho biết.
Cô bạn Lê Thị Mỹ Huyền - sinh viên năm 2 của Đại học Kinh tế - Luật TP HCM đã sở hữu chuỗi thành tích học tập và hoạt động ngoại khoá nổi bật. Ngoài việc tham gia vào ban Truyền thông - Đoàn Khoa Luật Kinh tế, Huyền còn quản lý nội dung cho 2 fanpage thời trang khá nổi tiếng trong cộng đồng trẻ, đồng thời làm người mẫu lookbook cũng như tín đồ du lịch dày dặn kinh nghiệm.
Cô bạn chia sẻ chọn mua Galaxy M20 vì pin khoẻ, giúp dễ dàng tương tác với bạn đọc trên fanpage, giữ liên lạc và nắm bắt kịp thời những thông báo từ Đoàn, Khoa và lớp. Bên cạnh đó, camera có khả năng chụp góc siêu rộng của chiếc điện thoại này cũng là công cụ sản xuất các bộ hình thời trang streetstyle để đăng tải lên fanpage.
"Cuối ngày, mình vẫn còn pin để tiếp tục đọc báo, lướt mạng xã hội, nắm bắt các tin tức và xu hướng mới nhất, phục vụ cho công việc cũng như đam mê thời trang", Mỹ Huyền chia sẻ.
Là đội trưởng đội tài xế công nghệ, bên cạnh việc chở khách, anh Tùng Nguyễn còn có nhiệm vụ hướng dẫn tài xế chạy xe, xử lý sự cố, tuyên tuyền các chính sách mới của hãng, bảo vệ quyền lợi cho anh em tài xế...
Chia sẻ về bí quyết thăng tiến của mình, anh cho biết, công việc tài xế vốn nhiều áp lực nhưng chỉ cần chú ý các chi tiết nhỏ là các tài xế đã có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đơn cử, anh hạn chế hết mức có thể chuyện hết pin giữa ngày, gây ra các bất tiện như không thể nhận thêm cuốc, mất liên lạc với khách... Khi trở thành đội trưởng, anh nghĩ ngay đến việc phải mua một chiếc smartphone pin tốt để công ty, đồng nghiệp hay khách hàng đều có thể liên lạc khi cần. Smartphone anh chọn là Galaxy M20. Bên cạnh viên pin lớn, màn hình tràn viền của sản phẩm cũng giúp anh dễ dàng thao tác với ứng dụng đặt xe.
Bảo An