Thứ tư, 22/1/2020, 14:26 (GMT+7)

Chen lấn mua hàng siêu thị tối cuối năm

Hà NộiTranh thủ buổi tối, người dân đổ xô đi mua sắm đồ Tết khiến nhiều siêu thị, trung tâm thương mại quá tải.

Tối 21/1 (27 tháng Chạp), tại một trung tâm thương mại ở quận Cầu Giấy, lượng khách đổ về mỗi lúc một đông. Nhiều người tranh thủ buổi tối đi mua sắm đồ Tết.

Lối đi lại trong siêu thị không còn chỗ trống, đặc biệt tại khu vực bày bán bánh kẹo, nước ngọt. 

Khu vực bán kẹo theo cân luôn trong tình trạng quá tải. Các loại kẹo có giá từ vài chục đến trăm nghìn đồng mỗi cân. Các gia đình tranh thủ chọn lựa bánh kẹo để tiếp khách ngày Tết.

"Năm nay, tôi thấy mẫu mã kẹo đa dạng hơn, giá cả phải chăng nên có nhiều lựa chọn", chị Quỳnh (quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Nhân viên liên tục cân kẹo, tính tiền cho khách. Nhiều người không đợi được đành bỏ lại số hàng vừa lựa chọn.

Nước ngọt là mặt hàng bán chạy của nhiều siêu thị. Nhân viên liên tục lấp đầy các kệ hàng và trang trí lại.

Khu bán hoa quả cũng tập trung lượng lớn khách chọn mua và sau ít phút, mẻ hàng mới đổ ra đã gần hết.

Sau quầy bánh kẹo, khu vực bán giò chả cũng hút khách. Người mua không có lối chen chân vì quá đông.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì di chuyển khó khăn trong siêu thị.

Sau thời gian mua sắm, khách sẽ dừng chân ở các quầy ăn uống. Khu vực này luôn trong tình trạng kín chỗ.

Các loa phát thanh ở siêu thị được mở liên tục, hướng dẫn khách mua hàng di chuyển về quầy thanh toán. Nhân viên phục vụ, thu ngân ở các gian hàng được tăng gấp 2-3 lần ngày thường nhưng vẫn không kịp phục vụ.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới