Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay lần đầu 9h sáng 12/6/2018 tại Singapore. Khoảnh khắc đó đi vào lịch sử và Singapore còn được nhắc đến nhiều khi nói về cột mốc này. Hà Nội là cái tên tiếp theo, vì là nơi hai lãnh đạo gặp thượng đỉnh lần hai ngày 27-28/2 tới. Họ dự kiến nói về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đổi lại việc Washington nới lỏng cấm vận, hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển kinh tế.
Giống Singapore tháng 6 năm ngoái, Việt Nam được truyền thông toàn cầu nhắc đến nhiều thời gian này. Cả hai nước đều đã cam kết làm những gì tốt nhất để tạo điều kiện cho Mỹ - Triều gặp nhau. Bên cạnh lợi ích hình ảnh là những lợi ích kinh tế thấy được từ việc tổ chức của Singapore.
Theo Straits Times, giới phân tích truyền thông ước tính 700 triệu USD là số tiền Singapore đã thu khi đăng cai hội nghị thượng đỉnh lịch sử Trump - Kim. Họ lãi 38 lần từ vận hành du lịch, bán lẻ và truyền thông.
Singapore dốc chi phí tổng cộng 20 triệu SGD (khoảng 15 triệu USD), một nửa số tiền dành cho an ninh. Ít hơn 5 triệu SGD được bỏ cho phí truyền thông, gồm các trung tâm báo chí quốc tế tiếp đón 2.500 phóng viên. Các khoản chi khác không được chính phủ nước này công khai.
Khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan Vịnh Marina, hình ảnh đó xuất hiện trên trang nhất của rất nhiều tờ báo thế giới, giúp quảng cáo Singapore. Hãng nghiên cứu truyền thông Meltwater nhận định giá trị quảng bá trực tuyến toàn cầu cho đảo quốc Sư tử trong ba ngày tháng 6/2018 ông Kim và Trump ở đó gia tăng 270 triệu SGD. Tính sức lan tỏa cả tháng trước đó, con số lên tới 767 triệu SGD. Đó là chưa kể hiệu quả từ ấn phẩm, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội.
Khách sạn đón tiếp hai vị lãnh đạo được chú ý nhiều nhất. 20.000 bài, hay hơn một nửa lượng bài báo mạng viết về sự kiện, đề cập cái tên Capella Hotel, địa điểm diễn ra cuộc gặp Trump-Kim dài một ngày. Khách sạn Shangri-La và The St Regis, nơi lưu trú lần lượt của tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên, được nêu danh trong một phần năm lượng bài viết.
Bên cạnh số lượng, tập đoàn giám sát truyền thông Australia Isentia cho rằng việc đưa tin tốt hay xấu cũng quan trọng. Họ thống kê 69% luồng tin tức quanh hội nghị là tích cực, điều có lợi cho Singapore.
Ngoài truyền thông, ngành du lịch nội địa thu ít nhất 7,2 triệu SGD, theo phép tính của Michael Chiam, giảng viên cấp cao tại ĐH Bách Khoa Singapore. Con số lấy từ việc nhân 4.000 phóng viên và nhân viên an ninh với mức chi trung bình 600 SGD mỗi ngày cho ba ngày (gồm phí lưu trú). Đó mới là chi tiêu cơ bản của họ.
Tuy nhiên, giảng viên marketing và bán lẻ cùng trường ông Chiam cho hay đổi lại khoản thu ngắn hạn, Singapore mất du khách do bị việc tổ chức hội nghị đẩy ra. Cụ thể, Lucas Tok nói an ninh thắt chặt tại đảo Sentosa và đại lộ mua sắm Orchard đã gây cản trở cho người shopping, dân địa phương và du khách đến đó.
Mặc dù vậy, toàn bộ giới phân tích tin vào lợi ích dài hạn Singpapore nhận từ sự kiện.
"Where is Singapore?" (Singapore ở đâu?) trở thành một trong những câu được hỏi nhiều nhất trên Google thời gian đó, tăng đáng kể nhận diện cho quốc gia này.
"Thường thì sau khi một địa điểm tăng nhận diện, số lượng khách ghé thăm tăng theo vài tháng tiếp theo", giảng viên Tok nói. Không những thế, các doanh nghiệp Singapore là giới hưởng lợi ích từ sự tăng nhận diện trên.
Theo TIME, Singapore được xem là lựa chọn hoàn hảo cho cuộc gặp lịch sử giữa Donald Trump và Kim Jong-un vì đất nước này an toàn, giàu có, trung lập và thuận tiện đi lại cho đôi bên. Tương tự, Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với cả Mỹ và Triều Tiên.
Thanh Tùng