Thứ bảy, 9/1/2021, 14:53 (GMT+7)

Thung lũng hoa đông khách ở Nghệ An

Nghệ AnThung lũng hoa Phủ Quỳ ở huyện Nghĩa Đàn mỗi dịp cuối tuần đón 1.000 đến 1.500 người/ngày, tới thăm.

Từ đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc xã Nghĩa Long khách di chuyển 1 km là tới nơi.

Vé mỗi lần vào tham quan 40.000 đồng/người.

Dịp này nhiều loại hoa như hồng cổ, cúc họa mi, hoa cánh bướm, hoa thạch thảo đang nở rộ.

Thung lũng này rộng hàng chục ha, riêng diện tích trồng hoa khoảng 2,5 ha, đã đón khách 2 tháng nay.

Bé Nguyễn Trần Quỳnh Chi (hơn 3 tuổi) thích thú bên luống hoa cánh bướm rực màu sắc.

Hàng ngày nhân viên chăm sóc cắt tỉa, bắt sâu để vườn hoa chỉnh chu. Những luống hoa mới thường xuyên được trồng thêm theo mùa vụ, đảm bảo khách du lịch có thể ngắm hoa tươi bung nở quanh năm.

Khách tới vườn hơn 50% là giới trẻ, thích thú check - in. Những ngày cuối tuần, lễ Tết mỗi ngày nơi đây có thể đón 1.000 - 1.500 lượt, ngày thường từ 200 đến 400 người. Khách vào thăm vườn hoa phải mua vé 40.000 đồng/lượt.

Mỗi luống hoa đều có biển nhắc nhở khách giữ gìn cảnh quan chung.

Tuy nhiên một số bạn trẻ vẫn thờ ơ, dẫm lên luống hoa...

Ngoài hoa thì vườn dâu tây rộng hàng nghìn mét vuông đang tươi tốt, tạo thêm nhiều điểm check - in cho du khách.

Nơi đây cũng có nhiều dịch vụ khách như thuê xe đạp để vãn cảnh.

Dịch vụ ăn uống, cà phê cũng có ngay ở khu vực trung tâm với nhà hàng 2 tầng rộng hàng trăm mét vuông. Tại tầng 2 cũng là điểm để khách ngắm được toàn cảnh thung lũng hoa.

Thung lũng hoa
 
 

Khách check - in tại thung lũng hoa. Video: Hải Bình

Hải Bình

Đánh giá phiên bản mới