Một bạn độc giả của báo Ngoisao.net gửi thư về mục Tư vấn với nội dung:
Em tên là Tâm, sở hữu khuôn mặt tròn, da ngăm đen, cao 1m52, nặng 49 kg, số đo 86-66-94, bắp tay to, có mỡ bụng dưới, đặc biệt hông, đùi và bắp chân cũng to, nhưng bàn tay và bàn chân lại nhỏ. Để chọn được đồ mặc đẹp không dễ chút nào. Mong chương trình tư vấn giúp em cách chọn trang phục phù hợp với nhiều hoàn cảnh như: đi học, đi làm, đi chơi, đám cưới, hẹn hò, đi biển, dự tiệc.... - Tran minh Tam (tranminhtam010589@...)
Độc giả Tran Minh Tam. |
Dưới đây là một số gợi ý chọn trang phục mà chuyên mục Thời trang dành cho bạn.
- Kiểu dáng:
+ Áo: Nên chọn thiết kế đơn giản, ít chi tiết, cổ áo hình tim hoặc chữ V, chiều dài áo đến khoảng ngang hông là hợp lý. Trong trường hợp bạn không muốn sơ vin thì áo bo gấu là một gợi ý tốt.
Với bắp tay to, áo cần có phần tay mỏng nhẹ, rủ xuống tự nhiên và đủ dài để che đi nhược điểm này.
Tránh mặc áo bó sát hoặc có nhiều chi tiết bèo, nhún, áo cổ thuyền hay cổ cao ôm, chúng sẽ làm bạn trông nặng nề.
+ Chân váy: Dáng chữ A hay xòe kiểu xếp ly, cạp trên eo một chút có tác dụng che giấu phần bụng, hông và đùi to. Còn với nhược điểm bắp chân, váy midi hoặc maxi tha thướt là phù hợp nhất, tuy nhiên bạn khá thấp, vì thế không nên mặc thiết kế này. Chân váy chỉ nên dài đến ngang gối.
Ảnh chỉ mang tính minh họa cho kiểu dáng trang phục. |
+ Váy liền: Kích cỡ vừa vặn cơ thể, phần thân trên có thiết kế tương tự như áo, ít chi tiết, tùng váy dáng chữ A, thắt nhẹ trên eo, dài ngang gối. Đặc biệt, riêng với váy liền, bạn có thể diện maxi dài chấm gót với đường thắt ngay sát chân ngực, bởi kiểu dáng này giúp bạn trông cao hơn và che được bắp chân to.
Những kiểu váy nên tránh:
Váy bó sát hoặc thiết kế cầu kỳ, diêm dúa.
Váy quá ngắn sẽ làm lộ nhiều nhược điểm.
Váy midi (dài đến khoảng bắp chân) khiến người bạn bị phân khúc.
+ Quần: Không nên mặc quần quá bó hay quá rộng. Một chiếc quần cạp cao, ôm gọn vừa phải theo chiều dài chân, dài chấm gót sẽ phù hợp nhất với dáng người bạn, giúp "kiểm soát" vòng 2 hiệu quả và "ngụy trang" đôi chân không như ý.
Tránh mặc quần ngố hoặc dài đến mắt cá chân, chúng cũng làm người bạn phân khúc và trông thấp hơn giống như khi mặc váy midi.
- Chất liệu: Không dão hay chảy, đủ để giữ được phom trang phục.
- Màu sắc: Nên chọn màu tối hoặc gam trung tính, tránh kết hợp những màu tương phản hoặc quá rực rỡ với nhau.
- Họa tiết: Hoa văn nhỏ, nhẹ nhàng hay những họa tiết trang trí hướng theo chiều dọc sẽ phù hợp với cơ thể bạn. Đặc biệt, nếu muốn trẻ trung hơn thì có thể chọn áo hay quần ống suông kẻ sọc. Đây là kiểu họa tiết không bao giờ lỗi mốt và còn có tác dụng "kéo dài" thân hình.
Tránh họa tiết to bản và rườm rà, cũng không nên chọn váy có hoa văn tập trung ở phần vai, eo hay hông, như thế sẽ khiến người đối diện dồn sự chú ý vào những điểm không mong muốn.
- Phụ kiện: Những chiếc vòng mảnh, đơn giản, hướng theo chiều dọc sẽ giúp vẻ ngoài của bạn nổi bật hơn.
Đừng quên mang giày cao gót để có dáng người thanh thoát, uyển chuyển, đồng thời "ăn gian" được chiều cao, đặc biệt là khi mặc váy maxi. Nên chọn giày mũi nhọn hoặc thuôn dài thay vì mũi vuông tù túng.
Studs
Độc giả có thể gửi thắc mắc, câu hỏi, trong đó mô tả rõ khuyết điểm cơ thể và kèm theo hình ảnh cá nhân (chụp rõ cả người) về địa chỉ email thugiang@vnexpress.net để được tư vấn về cách mặc đẹp và phù hợp.