Là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới Haute Couture (thời trang cao cấp), Yi Qingyin là người Vacheron Constantin chọn để tôn vinh tinh thần của bộ sưu tập Égérie dành riêng cho nữ giới: One of not many - Độc nhất trong hàng tinh túy. Yiqing Yin cho biết, cô đặc biệt quan tâm tới những thợ chế tác đồng hồ và nghệ nhân thủ công của Maison; các mối quan hệ đan xen giữa ngành chế tác đồng hồ và thiết kế thời trang cao cấp - mấu chốt của bộ sưu tập Égérie. Kết hợp hai ngạch kỹ nghệ chế tác đồng hồ, phục trang: Haute Horlogerie và Haute Couture, Vacheron Constantin đưa tới bộ sưutập Égérie với hình tượng nữ tính, cổ điển nhưng vẫn phác họa hình ảnh phái đẹp ngày nay: Tạo cảm hứng, độc lập và lôi cuốn. Kỹ nghệ chủ đạo tạo nên bộ sưu tập Égérie là sự kết hợp giữa các kết cấu và hình dạng đan xen giữa nhiều mặt phẳng, nếp gấp tạo thành hiệu ứng vải dệt. Bên cạnh đó, các thiết kế này còn tính bố trí thẩm mỹ bất đối xứng bởi nghệ thuật vẽ thuỷ ấn. Trên mặt số, các mốc chỉ giờ được những nghệ nhân nhà Vacheron Constantin sử dụng bằng số Ả Rập làm từ vàng 18 cara, chế tác bằng vỏ sò ren mờ để tôn lên nét duyên dáng cho người phụ nữ. Dựa trên nguyên tác từng ra mắt vào đầu thế kỷ 19, nhà sản xuất đồng hồ 265 năm tuổi tái hiện lại biểu tượng thẩm mỹ này qua hai vòng tròn đan xen trên chiếc đồng hồ Égérie. Mặt số phụ hiển thị ngày hoặc moonphase là một phần của đường chéo tinh tế cắt thẳng từ logo Vacheron Constantin tới núm vặn đặt ở góc từ 1 đến 2 giờ. Tùy thuộc vào từng mẫu, núm vặn sẽ được gắn đá mặt trăng caboncho-cut hoặc một viên kim cương rose-cut - những chất liệu quý hiếm và độc đáo nhất có thể bổ sung lên một chiếc đồng hồ đeo tay. Điểm nhấn độc đáo của mẫu đồng hồ này là nhiều tùy chọn dây da giúp người sở hữu dễ dàng thay đổi màu sắc, phù hợp với hoàn cảnh. Đặc biệt, việc thay thế có thể thực hiện bằng tay, không cần công cụ hỗ trợ. Các phiên bản Égérie tự lên dây cót, Égérie Moonphase và Égérie Moonphase Diamond-Pavé dều có các mẫu vàng hồng, vàng trắng hoặc thép đính kim cương, đường kính 35mm và 37mm cùng hệ thống dây đeo đa dạng. (Nguồn: Vacheron Constantin)