Trang phục dân tộc của Ngọc Châu lấy cảm hứng từ bức chạm vũ nữ Trà Kiệu - một tác phẩm điêu khắc thuộc nền văn hóa cổ Chăm Pa. Ngoài ra, hình ảnh chim Lạc truyền thống với đầy đủ phần cánh và đuôi, thể hiện khát vọng vươn lên của dân tộc trên đấu trường quốc tế. Thiết kế cổ yếm tạo khoảng hở phóng khoáng, kết hợp chất liệu xuyên thấu và các chi tiết đính kết cầu kỳ giúp Ngọc Châu phô diễn đường cong cơ thể. Người đẹp cao 1,74m, số đo hình thể 80-60-90. Lê Long Dũng nói anh đã lường trước phản ứng của khán giả về bộ quốc phục có phần gợi cảm. 'Chăm Pa là nền văn hoá cổ bật lên với yếu tố phóng khoáng, tự do và được phép khoe ra những vẻ đẹp phồn thực của người phụ nữ', nhà thiết kế giải thích. Anh cũng muốn thực hiện trang phục dân tộc sát với tiêu chí của ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia là đề cao nét đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ của người phụ nữ. Bộ quốc phục mất 15 ngày thực hiện, có tổng chiều dài hơn 5 m tính từ đỉnh lông ở phần chóp nón cho đến gót chân. Trong đó, chiều dài nón là 1,2 m và phần đuôi là 2,8 m. Trang phục được ghép từ hơn 10.000 mảnh, mỗi mảnh đều được kết hột, đính đá thủ công bằng tay. Ngọc Châu yêu thích bộ quốc phục ngay từ khi nhìn thấy bản vẽ. Khi mặc thử, chân dài thấy thích thú, dễ dàng di chuyển và giữ thăng bằng. Cô nỗ lực tập luyện vũ đạo để thể hiện trọn vẹn tinh thần trang phục. Ngọc Châu lên đường dự thi Hoa hậu Siêu Quốc gia tại Ba Lan từ hôm 19/11. Chung kết diễn ra tối 6/12. Ngọc Châu sinh năm 1994 tại Tây Ninh, trong gia đình có ba chị em. Bố mất từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 và danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Phương Hoa