Giới chức y tế Trung Quốc xác nhận bệnh viện dã chiến quận Kiều Khẩu (Qiaokou) đã đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa trị khỏi Covid-19 cho hơn 1.000 bệnh nhân. Chiều 1/3, 34 bệnh nhân cuối cùng của bệnh viện đã bình phục và được xuất viện. Họ được chuyển đến khu vực cách ly 14 ngày trước khi được về nhà. 76 bệnh nhân khác được chuyển viện chữa trị tiếp.
Sau khi được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến, ngày 11/2, nơi đây bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm nCoV. Bệnh viện này do đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện nhân dân III Hồ Bắc tiếp quản với 200 giường bệnh, trong đó tầng 1 có 165 giường, tầng 2 có 35 giường.
Các công tác chuyên môn của bệnh viện do đội ngũ y bác sĩ tình nguyện tỉnh Sơn Tây, đội cứu hộ y tế tỉnh Sơn Tây và Bệnh viện nhân dân III Hồ Bắc cùng phụ trách. Chính quyền quận Kiều Khẩu phụ trách hậu cần. Bệnh viện này có tổng cộng 149 y bác sĩ tham gia điều trị cho bệnh nhân theo ca 6 tiếng/ngày.
Hồi tháng trước, khi Covid-19 bùng phát mạnh, chính quyền thành phố Vũ Hán chuyển đổi nhà thi đấu, các trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến. Tính đến ngày 28/2, Vũ Hán đã xây dựng 16 bệnh viện với 13.000 giường bệnh và 12.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi tại các bệnh viện này. Các bệnh viện dã chiến đã giúp Vũ Hán giải quyết tình trạng khẩn cấp trong công tác chống Covid-19 khi nâng số giường bệnh lên 23.000.
Hiện Trung Quốc có 44.518 bệnh nhân nhiễm nCoV hồi phục và được xuất viện, trong đó có nhiều ca ở tâm dịch Vũ Hán.
Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái đã nhanh chóng lây lan ra 69 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 89.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.000 người tử vong. Trong khi các báo cáo của Trung Quốc cho thấy ca nhiễm và ca tử vong giảm mạnh trong tuần vừa qua thì tại các quốc gia khác như Iran, Hàn Quốc, Italy, Đức các ca nhiễm và tử vong tăng đột biến. Trung Quốc đang giám sát chặt chẽ quy trình chống dịch từ bên ngoài, thắt chặt nhập cảnh đối với những người đến từ các vùng dịch như Hàn Quốc, Iran, Italy.
Sơn Nam (Theo People)