Viên kim cương Princie nặng 34, 65 carat. Ảnh: BBC |
Theo BBC, viên kim cương Princie (Princie Diamond) 34,65 carat này được tìm thấy tại mỏ kim cương cổ ở Golconda, miền nam Ấn Độ. Nó từng thuộc sở hữu của gia đình hoàng tộc ở Hyderabad, một trong những tỉnh giàu có nhất của Ấn Độ thời phong kiến.
"Viên kim cương Princie có một xuất xứ tuyệt vời với những tên tuổi huyền thoại từng là chủ nhân của nó. Nó được xem là món quà của Chúa dành cho Ấn Độ, cũng là món quà của Ấn Độ dành cho nhân loại và Princie chắc chắn là một trong những món quà tuyệt vời nhất của Golconda", ông Rahul Kadakia, người đứng đầu bộ phận đá quý của hãng bán đấu giá Christie, cho biết.
Princie từng thuộc sở hữu của Nizam, người được xem là giàu nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Time vào năm 1937.
Nhà đấu giá Christie's cho hay cả 4 viên kim cương hồng lớn nhất thế giới đã được phát hiện tại Golconda - khu vực có mỏ kim cương được biết đến sớm nhất thế giới.
Năm 2010, viên kim cương hồng có tên Darya-I Nur cũng được bán tại Geneva với giá 44 triệu USD. Thời điểm đó, Darya-I Nur được xem là viên đá quý được mua với cái giá đắt đỏ nhất trong lịch sử đấu giá.
Hai viên kim cương hồng lớn nhất - Darya-i Nur có trọng lượng 175 - 195 carat và Nur ul-Ain có trọng lượng khoảng 60 carat – ban đầu thuộc sở hữu của hoàng gia Iran. Các chuyên gia cho rằng, hai viên kim cương đã bị chia nhỏ ra từ một viên kim cương hồng khổng lồ có trọng lượng 242 carat.
Hướng Dương