Người bệnh nhà tỉnh Trà Vinh đến Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ khám do không thể chịu được những cơn đau ở ngực trái. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ngay sau đó ghi nhận một khối mờ to bằng ngón chân cái nằm giữa tim và phổi.
Từ hình ảnh ghi nhận được trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu ghi nhận khối u dính vào thân động mạch phổi, bên ngoài dính mép thuỳ trên phổi trái và nằm vắt ngang quai động mạch chủ. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị đau ngực thường xuyên.
Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công ra ngoài khối u to 5 x 6cm. Đây là loại u quái có thành phần chính là da, lông, tóc và những mảnh canxi trông như răng. Ngay sau khi mổ, sức khỏe của người bệnh lập tức được cải thiện.
Theo các bác sĩ chuyên khoa Ngoại, u quái có 2 loại là lành tính và ác tính (ung thư). U được hình thành từ thời kỳ bào thai do tế bào mầm biệt hóa tạo thành các ổ tạng. Dưới tác động của một số yếu tố như tia xạ, hóa chất độc hại, virus cúm... những tế bào này không biệt hóa thành những dạng bình thường mà đột biến dần thành những bọc chứa hỗn hợp lông, tóc, móng, răng.
Vị Thanh