"Tôi đã uống nó", ông Trump nói với các phóng viên hôm 18/5 tại cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành công nghiệp nhà hàng ở Nhà Trắng về việc uống hydroxychloroquine. "Những gì tôi có thể nói với các bạn là, đến giờ tôi thấy ổn. Dường như nó đang dần có ảnh hưởng. Có thể nó có tác dụng, cũng có thể không... Bạn sẽ không thể bị ốm hay chết được đâu".
Trump nói thêm đã uống hydroxychloroquine được khoảng một tuần rưỡi, với liều lượng "một viên một ngày" và hiện "không có triệu chứng nhiễm nCoV".
Trump chia sẻ quyết định uống loại thuốc trên vì "nhận được nhiều cuộc gọi từ các chuyên gia y tế ca ngợi nó".
Tiết lộ của Trump được đưa ra vài tuần sau khi New York Times đưa tin gia đình Trump có mối quan hệ tài chính với công ty mẹ của một trong số những hãng sản xuất thuốc hydroxychloroquine.
Dù nhấn mạnh đã xét nhiệm âm tính với nCoV và không có triệu chứng, Trump nói dùng thuốc như một biện pháp phòng ngừa. Ông cho hay đã uống loại thuốc trên dưới sự theo dõi, chăm sóc của đội ngũ y tế Nhà Trắng.
Cuối ngày hôm qua (18/5), Nhà Trắng phát đi tuyên bố của bác sĩ Navy Cdr Sean Conley, bác sĩ riêng của ông Trump, cho hay đã cho phép tổng thống dùng thuốc sau khi bàn luận kỹ càng. Conley đồng ý để Trump uống hydroxychloroquine vì nhận thấy nó có tác dụng tốt nhiều hơn là gây rủi ro.
Tháng trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của chính phủ Mỹ (FDA) đã đưa ra cảnh báo về những tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra vì uống thuốc chống sốt rét.
"FDA nhận được nhiều báo cáo về việc bệnh nhân Covid-19 gặp vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim sau khi được kê thuốc hydroxychloroquine hay chloroquine (đều là thuốc phòng chống sốt rét), kết hợp thuốc kháng sinh azithromycin và các loại thuốc điều trị chứng QT kéo dài khác. Chúng tôi cũng nhận thấy có sự gia tăng trong việc sử dụng những loại thuốc này ở các nhóm đối tượng bệnh nhân ngoại trú. Vì thế, chúng tôi muốn nhắc nhở các chuyên gia y tế và bệnh nhân về những rủi ro liên quan đến cả hydroxychloroquine và chloroquine. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng hai loại thuốc này với mục đích phòng ngừa Covid-19", FDA thông báo. "Hydroxychloroquine và chloroquine chưa được chứng minh là an toàn và hiệu quả để điều trị hay phòng ngừa Covid-19. Chúng tôi chỉ cho phép chúng được sử dụng tạm thời trong Covid-19 để điều trị virus ở bệnh nhân nhập viện khi các thử nghiệm lâm sàng chưa có sẵn".
Hướng Dương (Theo Independent)