Hai ngày qua, Công an tỉnh Sóc Trăng ráo riết truy tìm Lê Trung Hiếu (29 tuổi, tự Tùng “Ba Thay”) nhưng chưa có kết quả. Ngoài khách sạn Vinh Phong của gia đình Hiếu, cảnh sát khám xét ít nhất 4 căn hộ rải đều ở các phường trung tâm TP Sóc Trăng để tìm chứng cứ liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi và xiết nợ trái pháp luật.
Hiếu được gia đình bên vợ tin tưởng giao quản lý khách sạn Vinh Phong và vũ trường 168. Ảnh: Ngô Tư |
Vợ Hiếu là Mã Hóa Kim, 39 tuổi, sau khi bị cảnh sát dẫn giải ra khỏi dịch vụ giữ xe 68, đã về nhà riêng để chứng kiến khám xét gần một giờ. Căn nhà cấp 4 chật hẹp này là nơi gắn bó tuổi thơ của Kim, nay gia chủ cho 2 người cháu dưới quê lên tá túc đi học. Trên đường Điện Biên Phủ ở phường 6, nhà ông Trịnh Minh Tâm, người được cho là quản lý khách sạn Vinh Phong, cũng bị khám xét, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra.
Cách nhà ông Tâm khoảng 1 km về hướng cầu Kinh Xáng là nhà Hiếu. Nơi đây ông Ba Thay (“đại ca Thay”, cha Hiếu) từng mở quán nhậu có tiếp viên và cho vay tiền góp. Trước lúc cha mất vì bị một phụ nữ tạt axít, gần 7 năm trước Hiếu gây gổ với ông Quách Lái trong lần sửa nhà làm rơi vãi bêtông lên mái tôn của láng giềng này. Trong lúc ẩu đả, Hiếu lấy hung khí chém vào chân ông Lái. Vết thương nhiễm trùng, nạn nhân phải tháo khớp gối và Hiếu bị kết án 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
Theo vợ ông Lái, vì sợ trả thù nên không dám yêu cầu Hiếu bồi thường vật chất. Chấp hành án hơn 2 năm, Hiếu ra tù rồi nên vợ thành chồng với Mã Hóa Kim, chủ căn tin trong Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Hiếu quen người phụ nữ lớn hơn mình 10 tuổi trong những ngày ra vào bệnh viện chăm sóc ông Lái và người thân bị em vợ nạn nhân đâm trúng. Sau khi căn tin bị giải tỏa, hơn 2 năm nay vợ chồng Hiếu thuê nhà của một nhân viên trong bệnh viện làm điểm giữ xe 68 và tổ chức cho vay với lãi suất được cho là "cắt cổ".
Dịch vụ giữ xe 68 được vợ chồng Hiếu thuê mặt bằng hơn 2 năm nay. Ảnh: Khánh Hưng |
Hai năm trước chị Thủy ở phường 5 có con bị bệnh đã vay của gia đình Hiếu 5 triệu. Không tiền trả lãi bị cộng dồn lên 8 triệu, mỗi ngày đóng lãi 80.000 đồng. Với lãi suất này, một năm chị Thủy trả lãi cho chủ nợ 28,8 triệu đồng và chưa biết khi nào gia đình nghèo này mới có tiền trả hết nợ gốc.
"Lần nào đến đóng lãi tôi cũng thấy vợ Hiếu kéo hộc tủ chứa đầy sổ ghi nợ. Ai vay tiền đều bị giữ giấy chứng minh nhân dân và trong giấy nợ chỉ ghi lãi 0,5% một tháng nhưng lãi thỏa thuận ngầm lên đếm 30% nhằm qua mặt nhà chức trách", chị Thủy cho biết thêm.
Cùng cảnh nghèo, bà Sành vay của vợ chồng Hiếu 15 triệu để trị bệnh cho con nên hơn 1 năm qua ngày nào cũng trả lãi 150.000 đồng. Quán giải khát ven đường có hôm ế ẩm, bà Sành phải nhịn đói, chạy đôn chạy đáo khắp nơi mượn tiền đủ đóng lãi. “Hôm nào đóng lãi trể tôi đều bị ‘nhân viên’ của vợ chồng Hiếu mắng chửi thậm tệ. Những lúc như vậy tôi chỉ biết khóc chớ không dám cãi lại vì sợ chủ nợ cho người dằn mặt”, bà Sành cho biết.
Theo các con nợ, những người vay ít vợ chồng Hiếu thu lãi 30% một tháng. Ai cần số tiền lớn và gấp thì lãi phải 60% và không ít trường hợp lãi gần như chồng vốn khiến con nợ tán gia bại sản. Khi người vay không còn khả năng chi trả, Hiếu cho người xiết tài sản trừ nợ. Đây là nguyên nhân con nợ làm đơn tố cáo hành vi trái pháp luật của vợ chồng Hiếu cùng đàn em dưới trướng.
Hai ngày trước vợ Hiếu bị dẫn giải về con hẻm này để khám xét căn nhà số 6. Ảnh: Ngô Tư |
Dù khét tiếng cho vay lãi nặng nhưng với ai lần đầu tiếp xúc Hiếu đều cho rằng anh ta nhã nhặn. Chiêu đãi bạn bè ở quán ăn hay đi dự tiệc, Hiếu luôn tỏ ra từ tốn, lịch sự. Nhiều người cho rằng đây chỉ là bình phong của Hiếu vì thanh niên này có quan hệ rộng với đàn anh có "máu mặt" ở các tỉnh. Từ khi cùng mẹ vợ đầu tư khách sạn Vinh Phong và vũ trường 168, Hiếu trở thành "đại gia". Một vài doanh nghiệp cũng dựa hơi Hiếu để dễ làm ăn hoặc lòe đối phương.
Một nguồn tin cho biết có thể Hiếu đang trốn ở TP HCM vì hôm cảnh sát vây ráp khách sạn anh ta đang đưa người thân đi khám bệnh. Chiều 22/5, cơ quan điều tra cho người đến nơi đăng ký thường trú của vợ Hiếu trên đường Mai Thanh Thế để xác minh lời khai "đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi". Kết quả Hiếu với Kim có con trai sinh ngày 29/7/2010 nên có thể vợ Hiếu được tại ngoại hầu tra.
Ngô Tư
* Tên người vay nợ đã thay đổi.