Ngày 12/2, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, cho biết khoảng 11h cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận chị Nguyễn Thị Dâng, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng, quay lại doanh trại sau hai ngày trốn khỏi khu cách ly.
Dâng nằm trong số hơn 400 người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thuộc diện phải cách ly 14 ngày. Người phụ nữ này lần đầu tiên vào khu cách ly hôm 4/2.
Hôm 10/2, lo ngại kiot hàng hoá của mình ở Pò Chài, Trung Quốc, bị kẻ gian lấy trộm, Dâng trốn khỏi khu cách ly, quay lại biên giới tìm cách xuất cảnh.
Cán bộ công an Lạng Sơn đã liên lạc, khuyên Dâng quay lại Việt Nam để tiếp tục cách ly. Tuy nhiên, Dâng không hợp tác.
Qua hai ngày khuyên bảo, Dâng được lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đưa trở lại Trung đoàn 123 để tiếp tục cách ly.
"Lần quay lại này, chị Dâng sẽ phải cách ly ít nhất 14 ngày", Thượng tá Quyền nói.
Kiểm tra sức khỏe ban đầu, Dâng chưa có biểu hiện khác biệt.
Hiện khu cách ly ở Trung đoàn 123 có 410 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về. Khu vực doanh trại cũng đã được tăng cường lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài, tránh việc bỏ trốn xảy ra.
Nguyễn Ngoan