Cô Đào ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, đã chi hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 29.000 USD) để mua chỗ đậu xe ở khu đất vàng của thành phố. Vị trí suất đỗ của người này khá thuận tiện vì gần thang máy nhưng lại nằm giữa hai bức tường.
Vì vậy, chiếc xe chỉ có thể lùi vào ô, trong khi tài xế không thể mở cửa để bước ra. Chủ xe cho biết cách duy nhất cô có thể ra khỏi xe là qua lối cửa sổ trời trên nóc.
Đào mua chỗ đậu xe này tháng 8/2018 nhưng không tới kiểm tra, xem xét cho đến khi cô chuyển về gần đây. Khi Đào yêu cầu hoàn lại tiền, chủ đầu tư từ chối vì tuyên bố đã kê khai thuế. Họ đề nghị Đào bán lại chỗ đậu xe cho người khác.
Luật Trung Quốc quy định chỗ đậu xe cần tối thiểu 60 cm không gian trống xung quanh. Do đó, Đào đang quyết định đưa vụ việc ra tòa.
Tùng Anh (Theo Shanghaiist)