Ngày 1/4, đại diện Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết các huyện thị, thành phố trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành rà soát số người từng đến khám, điều trị và chăm sóc người thân tại Bệnh viện Bạch Mai từ 12/3 đến nay.
Cụ thể, ngoài gần 1.850 người bệnh (195 bệnh nhân điều trị nội trú, 518 bệnh nhân ngoại trú và gần 450 bệnh nhân đến khám), Thanh Hoá còn có 460 người đi cùng chăm sóc, 179 người đi thăm bệnh nhân.
Ngoài ra, có 12 người khai báo từng sử dụng các dịch vụ của Công ty TNHH Trường Sinh tại Bệnh viện Bạch Mai. Địa phương này cũng có 37 cán bộ y tế từng học tập và làm việc tại Bạch Mai đã về địa phương hoặc cơ quan công tác. Tất cả số người liên quan ổ dịch Bạch Mai đã được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Cơ quan Y tế đang lấy mẫu xét nghiệm nCoV những trường hợp nghi vấn.
Tuy nhiên, theo nhà chức trách địa phương, hiện có một số huyện, thị chưa thống kê đầy đủ những người điều trị ngoại trú, đến khám hoặc người nhà đi chăm bệnh nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, kê khai y tế và "tìm bằng được" tất cả số người có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai để kiểm soát chặt chẽ, cách ly kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng.
Tỉnh Thanh Hóa hiện có 380 người được cách ly tại tuyến huyện, 107 người được cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng (Trường Đại học Hồng Đức), 400 người được cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (thị xã Bỉm Sơn), hơn 1.350 người trở về vùng dịch và người nước ngoài đến địa phương này đang được cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.
Tại Nghệ An, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết có 121 bệnh nhân Nghệ An nằm nội trú ở bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 10/3 đến 26/3 đã trở về địa phương. Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã lấy 30 mẫu phẩm của những bệnh nhân nội trú này để xét nghiệm, kết quả đều âm tính với Covid-19.
"Trong những ngày tới CDC sẽ lấy mẫu phẩm hết số bệnh nhân nội trú còn lại xét nghiệm. Hơn 800 người khác từng khám ngoại trú, người nhà hoặc từng qua bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua cũng đang được giám sát sức khỏe", ông Định nói.
Ngoài ra có ba người trú huyện Diễn Châu, là người thân của "bệnh nhân 184" cũng đã được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả âm tính. Ca 184 là một nhân viên công ty Trường Sinh từng về Nghệ An ngày 11 đến 13/3.
Tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát người nhà các bệnh nhân, học sinh, sinh viên từng qua lại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 để giám sát sức khỏe. Tới nay, địa phương này đang cách ly hơn 5.000 người tại 17 điểm tập trung. Họ chủ yếu là công dân trở về từ Lào qua các cửa khẩu miền Trung thời gian qua.
Tại Hà Tĩnh, Trung tẩm Kiểm soát bệnh tật cho biết có gần 1.200 người gồm bệnh nhân, người nhà, sinh viên... đến Bệnh viện Bạch Mai trở về địa bàn sau ngày 12/3. Nhà chức trách đang sàng lọc để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Ngày 30-31/3, khoảng 150 người liên quan đến Bạch Mai đã được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm. Hiện hơn 50 trường hợp âm tính Covid-19, số còn lại đang chờ kết quả.