Ngày 4/5, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Văn Quý (34 tuổi, ở huyện Đông Anh), Nguyễn Văn Đoàn (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thao (29 tuổi) cùng về tội Trộm cắp tài sản.
Theo cáo buộc, Quý và Đoàn có nhiều tiền án trộm cắp nên kết bạn với nhau để thực hiện các vụ trộm.
Khoảng 1h sáng 24/9/2017, Quý thông báo ở đầu làng có hai ôtô đỗ ngoài đường không người trông và rủ đi trộm, Đoàn và Thao đồng tình.
Quý chở Đoàn và Thao tới chỗ chiếc xe tải hiệu Hyundai, trên thùng có chở máy xúc, để trộm. Do chiếc xe không khóa cửa nên Đoàn chỉ dùng vam, phá ổ khóa điện. Loay hoay phá, Đoàn làm ổ khóa điện bị hỏng, không nổ máy được.
Chuyển hướng sang ôtô tải Thaco bên cạnh, Đoàn phá được khóa cửa, ổ khóa điện. Thao lên lái xe, cùng Đoàn ra cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cất giấu chờ bán, còn Quý chạy xe máy về nhà ngủ.
Trên đường đi, Thao cậy biển kiểm soát, vứt xuống suối. 6h cùng ngày, hai đạo chích gửi xe ăn trộm tại nhà một người quen ở Phổ Yên (Thái Nguyên).
Sau khi gây án cùng đồng bọn, Đoàn bỏ trốn, tiếp tục thực hiện các vụ trộm tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và tham gia ẩu đả, gây thương tích tại huyện Sóc Sơn.
Cũng trong thời gian lẩn trốn, Quý tiếp tục gây ra vụ trộm ở thành phố Phúc Yên. Tên này còn gây án giết người tại huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và đầu tháng 9/2018 bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can.
Trước đó vài ngày, cơ quan điều tra đã di lý Quý từ Đồng Nai ra Hà Nội để xét xử về hành vi trộm hai chiếc xe tải trên.
Tại tòa, cả ba bị cáo thừa nhận gây ra vụ trộm xe, tổng giá trị hai chiếc xe tải là hơn 600 triệu đồng. Tòa tuyên phạt Quý 9 năm, hai bị cáo còn lại cùng nhận mức án 8 năm 6 tháng.