"Quy trình bổ nhiệm anh Thọ có những chỗ chưa chặt chẽ, không đảm bảo quy định nên buộc phải huỷ...", ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết. Theo ông Tùng, việc thu hồi các quyết định bổ nhiệm phó và trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Bỉm Sơn đối với ông Tống Văn Thọ được thống nhất sau cuộc họp của Ban Thường vụ Thị uỷ chiều 1/6.
Việc thu hồi các quyết định bổ nhiệm sẽ do lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn thực hiện trong những ngày tới. "Sau khi thu hồi quyết định, anh Thọ vẫn là công chức bình thường", ông Tùng nói.
Gần đây, nhiều cán bộ công chức ở thị xã Bỉm Sơn thắc mắc việc bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ được nhiều "ưu ái". Cụ thể, theo hồ sơ lưu tại phòng Nội vụ, ngày 23/12/2013, ông Tống Văn Thọ (44 tuổi) được chủ tịch thị xã Bỉm Sơn ký hợp đồng lao động một năm. Bốn tháng sau, ông này được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.
Hơn 10 tháng sau khi được tuyển dụng công chức, ông Thọ được bổ nhiệm chức phó phòng Tài chính thị xã và chỉ 5 tháng sau tiếp tục được cất nhắc làm trưởng phòng. Cả hai lần bổ nhiệm, ông Thọ đều không có bằng lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo quy định.
Giải thích về việc bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ khi ông này chưa đủ điều kiện, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, lý giải "do thiếu nhân sự". "Bối cảnh thị xã Bỉm Sơn lúc bấy giờ, Trưởng phòng Tài chính chuyển công tác sang vị trí khác, trong khi hai cấp phó đã cao tuồi. Thị xã đi tìm người, nhờ cả Sở Tài chính tăng cường cán bộ nơi khác về nhưng vẫn không có người nên đã tiếp nhận và đào tạo anh Thọ để đưa lên vị trí lãnh đạo", ông Tùng nói.